|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Ông Bùi Cao Nhật Quân dự chi 75 tỉ đồng mua 1,3 triệu cổ phiếu Novaland

17:05 | 09/04/2019
Chia sẻ
Sau 2 năm rút lui khỏi hàng loạt chức vụ chủ chốt tại Novaland, ông Bùi Cao Nhật Quân vừa đăng ký mua 1,3 triệu cổ phiếu NVL, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 42,4 triệu cp.

Ông Bùi Cao Nhật Quân – con trai của ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã: NVL), vừa đăng ký mua 1,3 triệu cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 41 triệu lên gần 42,4 triệu cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 12/4 - 9/5/2019.

Ông Bùi Cao Nhật Quân dự chi 75 tỉ đồng mua 1,3 triệu cổ phiếu Novaland - Ảnh 1.

Hiện tại, cổ phiếu NVL của Novaland được giao dịch với giá khoảng 57.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, để mua số cổ phiếu đã đăng ký, ông Quân sẽ phải chi ra số tiền khoảng 75 tỉ đồng.

Ông Bùi Cao Nhật Quân dự chi 75 tỉ đồng mua 1,3 triệu cổ phiếu Novaland - Ảnh 2.

Diễn biến giá trị cổ phiếu NVL trong 3 tháng trở lại đây. (Nguồn: VnDirect)

Được biết, ông Bùi Cao Nhật Quân sinh năm 1982, là cử nhân Quản trị Kinh doanh – Đại học Western Washington, Mỹ. Ông Bùi Cao Nhật Quân cùng với cha ruột là ông Bùi Thành Nhơn là những cổ đông sáng lập của Novaland.

Trước đó, từ tháng 5/2017, ông Bùi Cao Nhật Quân đã rút khỏi toàn bộ các chức vụ chủ chốt tại Novaland. Cụ thể, ông Quân đã từ nhiệm khỏi chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và từ bỏ luôn vị trí Thành viên HĐQT của Novaland. HĐQT công ty khi đó cũng miễn nhiệm chức danh Thành viên Phó Tổng Giám đốc của ông Quân.

Mới đây, theo kế hoạch kinh doanh năm 2019, Novaland dự kiến doanh thu thuần đạt 18.000 tỉ đồng, tăng gần 18% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt 3.300 tỉ đồng, tăng 7% so với năm trước.

Trong năm 2019, công ty sẽ tiếp tục phát triển 16 dự án ở TP HCM và Bình Thuận, Khánh Hòa (trong đó có đến 14 dự án tại TP HCM). Sẽ có ít nhất 4 dự án được phát triển mới trong năm nay, trong đó có đến 3 dự án sẽ thuộc khu Đông Sài Gòn.

Dự kiến, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 của Novaland tối đa là 20% vốn điều lệ, có thể chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phần.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, danh sách Thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm có: ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT; ông Bùi Xuân Huy – Thành viên HĐQT; bà Hoàng Thu Châu – Thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thanh Bích Thùy – Thành viên độc lập HĐQT. ĐHĐCĐ 2019 tới sẽ tiến hành bầu thêm một Thành viên độc lập khác vào HĐQT công ty thay thế cho ông David Frederick Proctor.

N. Lê

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...