|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chuyển động thị trường

Noi theo tư tưởng 'tàn nhưng không phế' của Bác Hồ, chàng trai khuyết tật tình nguyện hiến dâng y học

19:00 | 30/12/2021
Chia sẻ
Cái tên Nguyễn Tài Nam vụt lên như một tấm gương sáng của nghị lực, sự dũng cảm và tình yêu cuộc sống thông qua rất nhiều đóng góp thầm lặng của chàng trai khuyết tật này dành cho cộng đồng và xã hội.

Chỉ mới lên 4 tuổi, Nguyễn Tài Nam (sinh năm 1990, ngụ tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh u sợi thần kinh di căn khi phát hiện những cục u nhỏ ở tay. Biết rằng đây là căn bệnh không thể chữa khỏi, Tài Nam đã chấp nhận số phận, trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật cắt bỏ, xạ trị với tất cả nghị lực và sự cố gắng ngay trong cuộc sống đời thương của mình.

Khiếm khuyết cá nhân không còn là rào cản khi đủ yêu thương, đủ ý chí nghị lực

Khi bị méo miệng, tai không nghe thấy và cơ thể quặt quẹo, anh giao tiếp bằng cách nhìn miệng người đối diện để hiểu và viết ra giấy. Nam chia sẻ bản thân có một ước mơ nhỏ: được hiến xác khi qua đời, để y học có mẫu vật nghiên cứu về căn bệnh của anh, cứu giúp bệnh nhân khác có cơ hội được sống.

Noi theo tư tưởng “tàn nhưng không phế” của Bác Hồ, chàng trai khuyết tật tình nguyện hiến dâng y học - Ảnh 1.

Vượt qua khó khăn trong giao tiếp, Tài Nam miệt mài tham gia thiện nguyện tại vùng sâu vùng xa Ảnh: NVCC.

Năm 2016, dù bệnh tật đeo đẳng, Nam vẫn bắt tay vào công tác thiện nguyện. Anh lập nhóm "Ea Kao - Vòng tay yêu thương" và trở thành chủ nhiệm với 15 thành viên. CLB nhận nuôi, hỗ trợ học phí giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các thanh niên cũng như người dân đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Nam còn tham gia nhiều hoạt động nghĩa tình, vận động xây dựng thành công nhà tình thương, nhà nội trú, phòng học cho các em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Dịch Covid-19 bùng phát, anh tích cực tham gia công tác phòng chống của địa phương.

Bằng những nỗ lực bền bỉ trong công tác thiện nguyện, tháng 12/2020, nhóm thiện nguyện của Nam được nhận bằng khen từ Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trước đó, năm 2016, anh là "Gương thanh niên điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2016" do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông trao tặng.

"Tôi thêm yêu cuộc sống tươi đẹp này"

Ngày 13/12/2021, Nguyễn Tài Nam vinh dự được xướng danh tại Lễ tuyên dương 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2021.Tại chương trình, Tài Nam được trao tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, biểu trưng và 01 phần quà do Công ty TNHH TCPVN hỗ trợ. Chàng thanh niên 31 tuổi cho biết anh hạnh phúc và tự hào khi đại diện các tấm gương nghị lực trên cả nước đã nỗ lực cống hiến cho cộng đồng trong suốt một năm qua.

"Được nhận giải thưởng, tôi càng thêm yêu quý cuộc sống tươi đẹp này, càng muốn sẻ chia hơn nữa để mọi người cùng sống trong niềm yêu thương, hạnh phúc. Tôi luôn tâm niệm phải phấn đấu, phát huy và lan tỏa hoạt động tình nguyện nhiều hơn để tình yêu sẽ luôn hiện hữu trong trái tim của mỗi người", anh nói.

"Tôi cũng hy vọng các cấp chính quyền sẽ tiếp tục quan tâm với người khuyết tật, có thêm những chính sách tốt giúp họ phát huy khả năng, vượt qua bệnh tật để giúp mình giúp đời", Nam nói thêm.

Noi theo tư tưởng “tàn nhưng không phế” của Bác Hồ, chàng trai khuyết tật tình nguyện hiến dâng y học - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu thanh niên khuyết tật chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp. Ảnh: Xuân Tùng.

"Vươn lên bằng ý chí nghị lực, bằng lòng dũng cảm và tự trọng"

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết Đảng, Nhà nước, Quốc hội luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật, đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, phát triển bền vững đất nước.

"Các bạn vươn lên bằng ý chí nghị lực, bằng lòng dũng cảm và tự trọng của con người. Các bạn không chỉ đóng góp cho sự đa dạng của cộng đồng xã hội mà còn là nguồn cảm hứng, là động lực tiếp thêm sức sống cho các bạn trẻ, cho người khuyết tật nói riêng mà rộng hơn là cho cả xã hội", ông Định nói.

Về "Toả sáng Nghị lực Việt"

Chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" được Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động từ năm 2013 đặt mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật, có ý chí vượt lên, chiến thắng số phận và đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển cộng đồng xã hội. Năm 2021, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam và Công ty TNHH TCPVN tổ chức.


Bích Thu