|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nợ công tăng gần 2 lần, lên 94,3 tỷ USD trong vòng 4 năm từ 2011-2015

16:59 | 21/09/2017
Chia sẻ
Trong vòng 4 năm từ 2011 đến 2015, dư nợ Chính phủ đã tăng xấp xỉ 2 lần, từ mức 52,5 tỷ USD lên 94,3 tỷ USD (tương đương 2 triệu tỷ đồng).

Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành Bản tin nợ công số 5, với số liệu cập nhật mới nhất đến hết năm 2015 về nghĩa vụ trả nợ của nền kinh tế.

Theo tài liệu này, trong vòng 4 năm từ 2011 đến 2015, dư nợ Chính phủ đã tăng xấp xỉ 2 lần, từ mức 52,5 tỷ USD lên 94,3 tỷ USD (tương đương 2 triệu tỷ đồng).

no cong tang gan 2 lan len 943 ty usd trong vong 4 nam tu 2011 2015
Dự nợ vay của Chính phủ giai đoạn 2011-2015

Trong khi nợ trong nước có xu hướng tăng nhanh, từ 20,4 tỷ USD lên 54,6 tỷ USD thì mức tăng nợ nước ngoài chậm hơn, từ 32,3 tỷ USD lên mức 39,6 tỷ vào cuối 2015. Cũng trong năm 2015, tổng số tiền trả nợ cả gốc, lãi và phí của Chính phủ gấp 2,5 lần so với 2011, tương đương 13,3 tỷ USD (khoảng 288.000 tỷ đồng).

no cong tang gan 2 lan len 943 ty usd trong vong 4 nam tu 2011 2015

Xét về số tuyệt đối, chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia (nợ nước ngoài của Chính phủ và doanh nghiệp) vẫn tăng, vượt 80,8 tỷ USD (xấp xỉ 1,75 triệu tỷ đồng) trong khoảng thời gian này. Nhưng nếu so với GDP thì chỉ tiêu này có xu hướng giảm.

no cong tang gan 2 lan len 943 ty usd trong vong 4 nam tu 2011 2015
Vay và trả nợ trong nước của Chính quyền địa phương

Khác với những bản tin nợ công trước đây, ở bản tin số 5 này Bộ Tài chính lần đầu tiên công khai dữ liệu liên quan đến vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương. Trong 4 năm, khoản nợ này tăng gần gấp 3 lần, từ 1,16 tỷ USD lên trên 3,36 tỷ USD.

Số liệu từ Bản tin nợ công cũng cho thấy những năm gần đây Chính phủ có khuynh hướng tăng cường vay nợ trong nước, hạn chế vay nước ngoài. Từ năm 2013 trở về trước, vay nợ nước ngoài luôn cao hơn vay nợ trong nước. Nhưng từ 2014 đến nay có sự thay đổi rõ rệt, nợ vay trong nước tăng lên nhanh chóng. Từ mức chỉ vay trong nước 20 tỷ USD vào năm 2011 thì con số này đã tăng lên gấp gàn 3 lần, với hơn 54 tỷ USD nợ được vay trong nước.

Về số liệu liên quan đến vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh trong giai đoạn 2011-2015, năm 2015 nợ được Chính phủ bảo lãnh là gần 21 tỷ USD, tương đương trên 455 nghìn tỷ đồng, gần gấp đôi năm 2011 (năm 2011 con số này mới chỉ là 13 tỷ USD). Nợ được Chính phủ bảo lãnh phần lớn là vay nước ngoài với hơn 11,3 tỷ USD, còn lại là vay trong nước.

no cong tang gan 2 lan len 943 ty usd trong vong 4 nam tu 2011 2015 ADB cam kết tiếp tục tài trợ vốn vay ưu đãi cho Việt Nam

Chiều 18/9, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ramesh Subramaniam - Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á ...

no cong tang gan 2 lan len 943 ty usd trong vong 4 nam tu 2011 2015 Vì sao nhiều khoản không thuộc nợ công?

Theo Dự thảo Luật Quản lý nợ công sửa đổi vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến thì nợ của doanh ...

no cong tang gan 2 lan len 943 ty usd trong vong 4 nam tu 2011 2015 Canh chừng ODA sắp vượt trần

"Tôi biết là vay ODA sắp vượt trần rồi, đề nghị Uỷ ban Tài chính - Ngân sách canh chừng để thông báo với Chính ...


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Diệu Linh

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm lên 9,2%
Các chuyên gia từ UOB dự báo tăng trưởng quý IV có thể đạt khoảng 9,7%, được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào cuối năm, mùa cao điểm xuất khẩu và dòng vốn FDI ở mức kỷ lục.