|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Như đầu tháng 7, Dragon Capital nâng tỷ trọng tiền mặt gấp đôi ngay trước nhịp VN-Index rơi gần 76 điểm

07:55 | 26/08/2021
Chia sẻ
Tại ngày 19/8, tỷ trọng tiền mặt của quỹ VEIl do Dragon Capital quản lý là 3,81%, gấp hơn hai tuần cuối thời điểm trước đó.

Trong báo cáo vừa được công bố mới đây, quỹ đầu tư quy mô tỷ USD do Dragon Capital quản lý - Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) cho thấy đã nâng tỷ trọng tiền mặt tại quỹ lên 3,81% tại ngày 19/8. Theo ước tính, trong tuần giao dịch (12 - 19/8), quỹ VEIL đã bán ròng khoảng 54,3 triệu USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Động thái bán ròng của quỹ VEIL diễn ra ngay sau khi quỹ giải ngân trở lại thị trường Việt Nam 89 triệu USD hai tuần đầu tháng 8 (2.030 tỷ đồng). Trong đó, tuần từ 29/7 đến 5/8 giải ngân 29,4 triệu USD (671 tỷ đồng) và tuần (5 - 12/8) là 59,6 triệu USD (1.360 tỷ đồng).

Như đầu tháng 7, Dragon Capital nâng tỷ trọng tiền mặt gấp đôi ngay trước nhịp VN-Index rơi gần 76 điểm - Ảnh 1.

Tỷ trọng tiền mặt của quỹ VEIL do Dragon Capital quản lý. Nguồn: Lợi Hoàng tổng hợp.

Điểm đáng quan tâm, động thái bán ròng nâng tỷ trọng tiền mặt lên mức cao của quỹ VEIL diễn ra ngay trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam có đợt sụt giảm sâu. Trong hai phiên giao dịch 20/8 và 23/8, VN-Index mất gần 76 điểm trước những lo ngại của giới đầu tư về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Trước diễn biến phức tạp, Chính phủ đã có những quyết định nghiêm hơn với nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó" để kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Trở lại với giao dịch của VEIL, trong tuần đầu tháng 7, quỹ này cũng có động thái đưa tỷ trọng tiền mặt lên mức cao trước đợt sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Tại ngày 8/7, tỷ trọng tiền mặt của quỹ Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) bất ngờ tăng lên 5,51%. Ước tính quỹ VEIL đã bán ròng khoảng 98,4 triệu USD (khoảng 2.290 tỷ đồng) trong tuần 1 - 8/7. 

Trong giai đoạn đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có nhịp điều chỉnh. VN-Index có nhịp rơi hàng trăm điểm kể từ mốc đỉnh 1.422,89 điểm ngày 2/7 xuống mốc thấp nhất 1.264,68 điểm ngày 14/7, tương ứng mức giảm 158,21 điểm.

Lợi Hoàng

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.