|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhóm Dragon Capital bán hơn 2,3 triệu cổ phiếu HDG

11:50 | 25/06/2020
Chia sẻ
Sau giao dịch, Dragon Capital sở hữu 10,9 triệu cổ phiếu HDG, tương đương 9,2% vốn điều lệ của Tập đoàn Hà Đô.

Mới đây, nhóm quĩ Dragon Capital vừa báo cáo về việc giám tỉ lệ sở hữu tại CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG). Cụ thể, nhóm quĩ này thông báo bán ra tổng cộng hơn 2,3 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Hà Đô trong phiên 18/6. 

Trong đó, Wareham Group Limited bán 1,95 triệu cổ phiếu, Norges Bank bán 330.000 cổ phiếu và Samsung Vietnam Securities bán 50.000 đơn vị.

Sau giao dịch, Dragon Capital sở hữu 10,9 triệu cổ phiếu HDG, tương đương 9,2% vốn điều lệ của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDG hiện giao dịch quanh vùng giá 20.000 - 21.000 đồng/cp.

Nhóm Dragon Capital bán hơn 2,3 triệu cổ phiếu HDG - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu HDG từ đầu năm đến nay. Nguồn: Fireant

Hồi tháng 5 vừa qua, nhóm quĩ do Dragon Capital quản lí đã mua vào 560.000 cổ phiếu HPG và trở thành cổ đông lớn của Hòa Phát trong ngày 18/5 khi cổ phiếu này tăng kịch trần.

Cũng trong tháng 5,  Balestrand Limited - quĩ thuộc Dragon Capital đã bán ra toàn bộ hơn 2,9 triệu cổ phiếu IMP (tỉ lệ 5,9%) của CTCP Dược phẩm Imexpharm và chính thức xóa tên trong danh sách cổ đông lớn vào ngày 29/5.

Năm 2020, Hà Đô lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 5.394 tỉ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.173 tỉ đồng, tăng 5%.

Mới đây, doanh nghiệp công bố doanh thu thuần hợp nhất quí I/2020 đạt 1.082 tỉ đồng tăng 20% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, lãi sau thuế giảm 12%, còn gần 234 tỉ đồng. Với kết quả trên, Hà Đô đã thực hiện 20% chỉ tiêu doanh thu và lãi sau thuế.

Thu Thảo

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.