NHNN mua vào hơn 100 triệu đô la Mỹ
![]() |
Nếu như vài tuần trước và tuần đầu tháng 10, NHNN không mua vào ngoại tệ do tỷ giá liên ngân hàng vẫn cao hơn mức tỷ giá mua vào của cơ quan này (22.300 đồng/đô la Mỹ) thì tuần vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào hơn 100 triệu đô la Mỹ trong hai ngày đầu tuần.
Tỷ giá liên ngân hàng sau khi “chạm” mức tỷ giá mua vào 22.300 đồng/đô la Mỹ của Ngân hàng Nhà nước trong hai phiên đầu tuần sau đó đã tăng dần trong các phiên cuối tuần. Nó đã tăng nhẹ lên mức cao nhất 22.306-22.307 đồng/đô la Mỹ sau khi Ngân hàng Nhà nước mua vào ngoại tệ và nhu cầu của một số khách hàng lớn của các ngân hàng tăng lên. Tỷ giá trung tâm có xu hướng tăng dần trong tuần và đã vượt mốc 22.000 đồng/đô la Mỹ vào cuối tuần trước.
Tính trong tuần qua, tỷ giá trung tâm đã thay đổi giảm 0,14 điểm phần trăm. Giá công bố mua/bán của Ngân hàng Nhà nước đã thay đổi 0,14 điểm phần trăm ở chiều bán. Tuy nhiên tỷ giá đã giảm dần trở lại trong những phiên tiếp theo trong tuần qua.
Thống đốc Lê Minh Hưng trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ mới đây cho biết dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng cao lên mức cao nhất từ trước tới nay, hơn 40 tỉ đô la Mỹ. Từ đầu năm đến hết tháng 9, cơ quan này đã mua vào khoảng 11 tỉ đô la Mỹ, trong những thời điểm thuận lợi của nguồn cung ngoại hối trên thị trường.
Con số này tuy đã cải thiện đáng kể so với tình hình của Quỹ dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước trước kia và được ghi nhận là mức cao kỷ lục song giá trị mới tương đương khoảng 3 tháng nhập khẩu của Việt Nam, chưa phải là mức dự trữ ngoại hối lý tưởng. Vì thế, có thể hiểu cơ quan điều hành thị trường sẽ còn chớp cơ hội trên thị trường ngoại tệ để tiếp tục mua vào cho Quỹ dự trữ ngoại hối thời gian tới.
Tỷ giá suốt tuần qua đã có diễn biến thay đổi so với nhiều tuần trước. Tuần qua tỷ giá giao dịch trung bình tại các ngân hàng thương mại có xu hướng giảm nhẹ, về mức 22.301 đồng/đô la Mỹ - giảm 2,4 đồng so với tuần trước đó. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm lại có bước tăng khá mạnh (32,4 đồng), lên mức 21.995 đồng/đô la Mỹ.
Sáng hôm qua ngày 18-10, thị trường ngoại hối liên ngân hàng ghi nhận sự giảm nhẹ của tỷ giá với đồng đô la Mỹ. Tỷ giá đầu ngày giao dịch ở mức 22,309-22,310 đồng/đô la Mỹ và kéo dài trong suốt buổi sáng. Tuy nhiên về cuối phiên, tỷ giá quay đầu giảm nhẹ và chốt ở 22,306-22,307 đồng/đô la Mỹ. Thanh khoản và nguồn cung dồi dào tiếp tục trì hoàn đà tăng của tỷ giá.
Tỷ giá trung tâm hôm nay 19-10 đứng ở 22.011 đồng/đô la Mỹ, giảm 9 điểm so với hôm qua, giá sàn và trần lần lượt là 21.351 và 22.671 đồng/đô la Mỹ.
Các nhà băng cho biết tỷ giá biến động hiện phụ thuộc chủ yếu vào cung cầu ngoại tệ của khách hàng, chủ yếu là các doanh nghiệp lớn. Hiện nguồn cung ngoại tệ từ khách hàng vẫn khá dồi dào, tuy nhiên nhu cầu ngoại tệ có khả năng tăng dần về cuối năm. Bên cạnh đó, chênh lệch giá vàng quốc tế với giá vàng trong nước cũng là nhân tố có thể ảnh hưởng đến tỷ giá.
Các ngân hàng dự báo tỷ giá đang có xu hướng giảm trở lại sát mức tỷ giá mua vào 22.300 đồng/đô la Mỹ của Ngân hàng Nhà nước khi nguồn cung ngoại tệ vẫn khá dồi dào trong thời gian ngắn sắp tới.
“Trong một vài tuần tới, với việc thanh khoản hệ thống ngân hàng nhiều khả năng vẫn duy trì được trạng thái dồi dào cùng mức lạm phát được dự báo ở mức thấp (CPI tháng 10 có thể chỉ tăng 0,2-0,3%). Vì thế chúng tôi cho rằng trong ngắn hạn tỷ giá sẽ tiếp tục dao động quanh mức 22.300 đồng/đô la Mỹ”, theo một chuyên viên bộ phận kinh doanh vốn và tiền tệ của một ngân hàng thương mại tại TPHCM.
Trên thị trường quốc tế, giá đồng đô la Mỹ đã rơi khỏi đỉnh 7 tháng đã xác lập trước đó sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng được công bố cho thấy lạm phát của Mỹ đã giảm một chút so với kỳ vọng, khiến thị trường đánh giá lại kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào cuối năm.
Giá vàng thế giới đêm qua, 19-10 đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp với mức tăng mạnh hơn được lý giải do giới đầu tư bắt đáy mua vào. Thị trường vàng hôm nay bất ngờ sôi động hơn sau vài phiên trầm lắng bởi đồng đô la Mỹ thế giới có dấu hiệu khó tăng tiếp và đang điều chỉnh giảm sau khi lên đỉnh cao 7 tháng.Giá vàng giao ngay cuối phiên tăng 0,56% lên mức 1262,24 đô la Mỹ/ounce trên thị trường quốc tế.
Tại thị trường Việt Nam, giá vàng trong nước tăng nhẹ lên ở mức 35,43 triệu đồng/lượng (mua vào) và 35,65 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới 1,5 triệu đồng/lượng.
Theo Hồng Phúc
