|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhìn lại một năm hoạt động của Ủy ban kiểm tra Trung ương

15:50 | 16/01/2020
Chia sẻ
Năm 2019, UBKT Trung ương đã quyết định thi hành kỉ luật 59 đảng viên (tăng 84% so với năm 2018) bằng các hình thức: Khiển trách 15 người, cảnh cáo 32 người, cách chức 6 người, khai trừ ra khỏi Đảng 6 đảng viên.

Chiều 14/1/2020, Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

59 cán bộ bị UBKT Trung ương kỉ luật trong năm 2019, tăng 84% - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của UBKT Trung ương. (Ảnh: UBKT Trung ương)

Theo đó, trong năm 2019, các vụ đã tham mưu giúp UBKT Trung ương kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 tổ chức đảng và 8 đảng viên, đã hoàn thành kiểm tra 10 tổ chức và 6 đảng viên; kết luận 10 tổ chức đảng và 62 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lí kỉ luật. 

UBKT Trung Ương cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thi hành kỉ luật 3 tổ chức và 18 cá nhân; quyết định thi hành kỉ luật theo thẩm quyền 50 cá nhân. 

Ngoài ra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật Đảng đối với 25 tổ chức đảng; qua kiểm tra, phát hiện một số trường hợp xử lí kỉ luật không tương xứng với lỗi vi phạm đã rút hồ sơ để xem xét lại. 

Giám sát chuyên đề đối với 21 tổ chức đảng và 29 đảng viên thuộc diện Trung ương quản lí (tăng 23,5% tổ chức và 61% đảng viên so với năm 2018). Xem xét, giải quyết tố cáo 6 tổ chức đảng và 53 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỉ luật đảng của 15 đảng viên; tham mưu Ban Bí thư giải quyết khiếu nại kỉ luật đảng 4 trường hợp... 

Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung 1 nghị định; 21 qui chế làm việc, 3 qui chế phối hợp của cấp ủy, ban cán sự đảng; 12 qui định, qui trình về công tác quản lí cán bộ, quản lí đất đai, hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết đơn thư và một số văn bản thiếu chặt chẽ, không phù hợp.

Năm 2019, UBKT Trung ương đã quyết định thi hành kỉ luật 59 đảng viên (tăng 84% so với năm 2018) bằng các hình thức: Khiển trách 15, cảnh cáo 32, cách chức 6, khai trừ ra khỏi Đảng 6 đảng viên. Sau kỉ luật, không có đảng viên nào khiếu nại. 

Bên cạnh đó, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỉ luật 4 tổ chức và 19 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỉ luật 7 tổ chức đảng.

Nhiều cán bộ cấp cao bị kỉ luật

Trong năm 2019, nhiều cán bộ cấp cao phải chịu hình thức kỉ luật, trong đó, có người bị cách hết chức vụ trong Đảng, có người bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Cụ thể, tại Kì họp thứ 36 , UBKT Trung ương kết luận, ông Huỳnh Quang Hải - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các qui định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính. 

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải. Tiếp sau đó, Thủ tướng Chính phủ kí quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hải.

Cũng tại Kì họp thứ 36, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỉ luật đối với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân. 

Ông Hiến được xác định mắc vi phạm trong quản lí và sử dụng đất quốc phòng. Sau đó, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỉ luật ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kì 2005 - 2010; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kì 2005 - 2010 (gồm Phó Bí thư Đảng uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010). 

Tại Kì họp thứ 37, UBKT Trung ương kết luận, ông Vũ Văn Ninh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng khóa X, XI, nguyên Uỷ viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kì  2011-2016 đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các cảng Qui Nhơn, Quảng Ninh trái với kết luận của Bộ Chính trị.

Trong thời gian giữ cương vị bí thư Ban cán sự đảng, bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Vũ Văn Ninh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra vụ việc gây thiệt hại lớn tiền của Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lí hình sự trong vụ án kinh tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) vay tiền.

Do đó, UBKT Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỉ luật đối với ông Vũ Văn Ninh. Sau đó, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỉ luật ông Vũ Văn Ninh bằng hình thức cảnh cáo. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã kí quyết định thi hành kỉ luật ông Vũ Văn Ninh bằng hình thức cảnh cáo. 

Tại Kì họp thứ 39, UBKT Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỉ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khoá X, nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương) và ông Trương Minh Tuấn (Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Cả hai ông đều bị cáo buộc liên quan những sai phạm khi thực hiện dự án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Sau đó, tại Hội nghị Trung ương 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Tại Kì họp thứ 41, UBKT Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỉ luật đối với ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Kinh tế trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang do vi phạm trong kì thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang.

Mới đây, ngày 10/1/2020, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỉ luật ông Triệu Tài Vinh bằng hình thức khiển trách.

Hà Lê