|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhiều cổ phiếu sinh lợi bằng 2 - 3 năm gửi tiết kiệm sau phiên rung lắc, NĐT nên có chiến lược ra sao?

06:30 | 29/05/2024
Chia sẻ
Sau phiên điều chỉnh mạnh cuối tuần trước (24/5), chứng khoán Việt Nam hồi phục trong hai phiên đầu tuần (27 – 28/5). VN-Index lấy lại toàn bộ số điểm đã mất trong ngày thứ Sáu tuần trước, đi kèm với đó là hàng trăm cơ hội tăng giá.

Hơn 200 cổ phiếu tăng giá sau phiên điều chỉnh ngày 24/5

VN-Index rơi vào kịch bản “như chưa hề có cuộc chia ly” khi quay trở lại vùng kháng cự 1.280 – 1.290 điểm, thay đổi không nhiều về mặt điểm số trong khi đó giá trị vốn hóa của sàn HOSE tăng nhẹ 2.839 tỷ đồng, lên ngưỡng 5,22 triệu tỷ đồng. Đây là hệ quả từ việc nhiều bluechip có diễn biến giá tích cực hai phiên vừa qua.

Thống kê cho thấy, so với giá đóng cửa ngày 24/5, rổ VN30 có 7 mã tăng giá trên 2,5%, trong đó POW ghi nhận trạng thái tốt nhất với 9,7%, theo sau là BVH (5,38%), SAB (5,17%). Với phiên tăng kịch trần ngày đầu tuần (27/5), cổ phiếu POW của PV Power thu hút sự quan tâm của dòng tiền và tiếp tục đi lên gần 3% trong phiên sau đó.Mã còn lại tăng 2 – 4% là GVR, FPT, GAS, MSN. 

Tuy nhiên, tỷ lệ tăng của những bluechip trên vẫn còn khá khiêm tốn nếu so nhóm vốn hóa vừa và lớn khác trên thị trường trong hai phiên vừa qua. Trên các diễn đàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư, nhân viên môi giới vui vẻ chia sẻ rằng, phiên điều chỉnh cuối tuần trước như “phát quà” cho nhà đầu tư với hàng trăm cơ hội sinh lợi.

Thống kê trên sàn HOSE, 111 cổ phiếu tăng giá so với mức giá đóng cửa cuối tuần trước, tương đương tỷ lệ khoảng 27% tổng số mã (410). Số cổ phiếu niêm yết trên HNX đóng cửa cao hơn phiên 24/5 là 53 mã. Thị trường UPCoM có số mã tương tự. Như vậy, thị trường có hơn 200 cổ phiếu tăng giá so với chốt phiên 24/5.

 

Trong số đó, hàng chục cơ hội tăng giá trên 10%, gấp hơn 2 lần lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng đang được các ngân hàng Big4 (Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietcombank) niêm yết. Với tỷ lệ tăng trên 5%, sàn HOSE có 36 mã trong khi HNX (25 cổ phiếu), UPCoM (28 cổ phiếu).

Với biên độ giá rộng hơn, tỷ lệ tăng giá của các mã dẫn đầu trên sàn HNX và UPCoM có phần cao hơn đáng kể sàn HOSE. Mã MCM của Mộc Châu Milk dẫn đầu với tỷ lệ tăng giá khoảng 28% sau thông tin được chấp thuận niêm yết trên sàn HOSE. Những cái tên khác trên UPCoM có khối lượng giao dịch bình quân trên 100.000 đơn vị và tăng giá trên 5% có thể kể đến như HU4 (24,11%), HU3 (18,92%), APP (14,47%), AAH (10,34%), HHG (9,52%), GHC (6,71%), DRI (6,52%), VEA (5,12%).

Trên sàn HNX, nhiều mã vốn hóa vừa và nhỏ tăng giá trên 10% như HMR, SHE, TFC, PVI. Song diễn biến chú ý nhất phải kể đến ba mã chứng khoán “họ Apec” là APS, API và IDJ, khi tăng lần lượt 20,55%, 20,21% và 19,4% sau hai phiên đóng cửa trong sắc tím.

Còn với cổ phiếu niêm yết trên HOSE, CCL, VIP và PSH là ba trường hợp tích cực khi cùng đóng cửa với mức tăng kịch biên độ trong hai phiên vừa qua. Ngoài ra, TV2, HVN, VDS cũng tăng giá trên 10%.

Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines có giá đóng cửa cao hơn 11,16% so với cuối tuần trước sau khi tăng kịch trần ngày 28/5. Thị giá gần 27.000 đồng/cp của HVN hiện thời gấp đôi so với thời điểm cuối tháng 3/2024 và cao nhất trong gần 2 năm trở lại đây.

Giao dịch khả quan hai phiên gần đây, cổ phiếu TV2 cũng thiết lập đỉnh giá mới kể từ khi niêm yết trên sàn HOSE. Nhiều mã khác cũng ở trạng thái tương tự như NTL, CTS, PVT, FPT, LPB.

Nhà đầu tư nên làm gì trước tâm lý sợ “nhỡ sóng”?

Việc thị trường tăng trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành và nhiều nhóm cổ phiếu như vừa nêu trên là một tín hiệu tích cực. Những nhà đầu tư giải ngân cuối tuần trước khi thị trường rung lắc đã có được thành quả khi cổ phiếu đã về tài khoản, có thể hiện thực hóa lợi nhuận.

Song với diễn biến giá như trên, tâm lý “chim sợ cành long” lại xuất hiện, không ít nhà đầu tư tỏ ra phân vân, nên giải ngân hoặc đứng ngoài quan sát và mua vào trong nhịp điều chỉnh sau đó.

Theo góc nhìn của khối phân tích của Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), thị trường vẫn đang duy trì những vị thế ngắn hạn tốt đối với các mã chưa phục hồi nhiều, phù hợp các vị thế ngắn hạn. Nhà đầu tư ngắn hạn đã giải ngân theo khuyến nghị có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hoặc canh chốt lãi dần đối với các cổ phiếu đã đạt mục tiêu và hạn chế mua đuổi.

Tương tự, báo cáo phân tích của Yuanta Việt Nam đưa quan điểm, nhà đầu tư ngắn hạn có thể vẫn nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 40-45% danh mục và hạn chế mua mới khi cơ hội ngắn hạn vẫn còn thấp và nhiều cổ phiếu đã có mức sinh lời cao.

Còn ở trạng thái lạc quan hơn, Agriseco Research kỳ vọng về khả năng xuất hiện một nhịp bứt phá của thị trường. Dòng tiền tìm đến nhóm vốn hóa lớn là cơ sở để tin rằng VN-Index có thể sẽ sớm vượt mốc 1.300. Agriseco Research cho rằng VN-Index sẽ có xu hướng sideway up trong các phiên tới dù áp lực bán có thể dần gia tăng trong quá trình đi lên của chỉ số. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị gia tăng tỷ trọng các vị thế giao dịch khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ.

Hoàng Linh

Chuyên gia gợi ý chiến lược lựa chọn cổ phiếu giai đoạn 6 tháng cuối 2024
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích của Chứng khoán Yuanta Việt Nam và bà Nguyễn Thị Phương Lam, Giám đốc Phân tích của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đồng thuận thị trường có xu hướng tăng điểm trong 6 tháng cuối năm, và chiến lược nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao được khuyến nghị. Các nhóm ngành cần chú ý kể đến ngân hàng, chứng khoán, các nhóm neo theo hồi phục kinh tế hay tăng trưởng dài hạn…