|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhật Bản: JICA sẽ nối lại hoạt động tại Việt Nam vào cuối tháng này

04:00 | 03/11/2020
Chia sẻ
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa quyết định nối lại các hoạt động ở Việt Nam trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở đây đang tạm lắng.
Nhật Bản: JICA sẽ nối lại hoạt động tại Việt Nam vào cuối tháng này - Ảnh 1.

Chiều 19/10 /2020, Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã chuyển hàng viện trợ tới người dân tỉnh Thừa Thiên Huế, có tổng trị giá 19 triệu Yên (gần 4 tỉ đồng). Ảnh minh họa: Văn Dũng/TTXVN

Đài truyền hình NHK dẫn nguồn tin từ JICA cho biết các chuyến bay giữa Nhật Bản và Việt Nam đã được nối lại. JICA dự định sẽ cử 8 nhân viên tới Việt Nam vào cuối tháng này. Bên cạnh đó, JICA đang tiến hành các công tác chuẩn bị cuối cùng để nối lại hoạt động ở Thái Lan và Campuchia.

Kể từ tháng 3/2020, JICA đã tạm ngừng tất cả các dự án tình nguyện ở nước ngoài do lo ngại về sự bùng phát của dịch COVID-19. Hơn 2.000 tình nguyện viên của JICA đã hồi hương từ khoảng 70 quốc gia, chủ yếu ở châu Á và châu Phi.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đào Thanh Tùng

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.