|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu cao su tự nhiên của Ấn Độ ghi nhận mức cao mới

17:51 | 13/02/2019
Chia sẻ
Nhập khẩu cao su tự nhiên vào Ấn Độ đang hướng tới mức cao mới với sản xuất tiếp tục giảm và tiêu thụ gia tăng, theo Economic Times.

Nhập khẩu tăng gần 35% trong 9 tháng tính đến tháng 12/2018 so với một năm trước lên 449.088 tấn, theo dữ liệu từ Cơ quan quản lý cao su Ấn Độ. Trong giai đoạn 2017 - 2018, nhập khẩu cao su đạt 469.760 tấn.

Sản xuất trong giai đoạn 9 tháng tính đến tháng 12/2018 ghi nhận giảm 8,5% xuống 479.000 tấn. Mặc dù sản xuất thường tăng trong tháng 12, sản lượng đã giảm 8.000 tấn so với một năm trước xuống 78.000 tấn.

Tu nhiên, tiêu thụ cao su tiếp tục gia tăng. Trong giai đoạn 9 tháng, khối lượng tiêu thụ đã tăng 13% lên 921.600 tấn, trong đà hướng tới mức mục tiêu 1,2 triệu tấn mà cơ quan này đưa ra.

Sản xuất trong ba tháng còn lại được dự báo thấp hơn vì tới thời điểm cây cao su cho mủ ít hơn đã bắt đầu. Thông thường, việc cạo mủ cao su kết thúc vào tháng 1. Tuy nhiên, năm này, tại một vài nơi, thu hoạch bắt đầu muộn, vẫn tiếp tục lấy mủ dù năng suất giảm.

"Hoạt động thu hoạch vẫn đang diễn ra trên khoảng 50% diện tích trồng cao su ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nhu cầu từ ngành sản xuất lốp và ngành khác đang chậm lại vì nhập khẩu gia tăng", ông N Radhakrishnan, một thương nhân kinh doanh doanh cao su tại Kochi cho biết.

nhap khau cao su tu nhien cua an do ghi nhan muc cao moi
Ảnh minh họa.

Theo ông N Radhakrishnan, giá cao su có thể không cải thiện trong những tháng sắp tới vì nền kinh tế Trung Quốc, nhà tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới, đang ở tình trạng không tốt.

"Kế hoạch hỗ trợ giá của chính phủ liên bang, đảm bảo 150 rupee/kg, là một động lực cho người trồng tiếp tục thu hoạch cao su", ông nói.

Mặc dù Cơ quan quản lý cao su Ấn Độ đặt mục tiêu sản xuất 600.000 tấn trong năm nay, các thương nhân dự báo sản lượng sẽ thấp hơn. Cả nhập khẩu và sản xuất được dự báo dao động ở khoảng 500.000 tấn.

Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ đã giảm ngân sách so với năm ngoái trong ngân sách Union. So với mức 1.720 triệu rupee của năm ngoái, chính phủ chỉ phân bổ 1.460 triệu rupee trong năm 2019 - 2020. Cơ quan quản lý cao su Ấn Độ dự kiến sẽ nhận ngân sách bổ sung để trở cấp.

"Việc áp dụng trợ cấp đã giảm với hoạt động trồng lại đi xuống. Khoảng 20% diện tích trồng cao su tại Kerala cũng chưa được thu hoạch", ông Sabu P Idicula, một người sản xuất cao su cho biết.

Xem thêm

Lyly Cao