|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhân viên Apple dọa nghỉ việc nếu phải quay trở lại văn phòng

08:22 | 04/04/2022
Chia sẻ
Trước thông báo phải quay trở lại văn phòng làm việc, nhiều nhân sự của Apple đã dọa sẽ nghỉ việc nhằm phản đối chính sách mới của nhà sản xuất iPhone.

 Hồi tháng 3, CEO Apple, Tim Cook đã đưa ra thông báo yêu cầu nhân viên quay trở lại văn phòng làm việc. (Ảnh: Deluxe News). 

 Theo Daily Mail, các nhân viên Apple sẽ buộc phải quay trở lại văn phòng từ ngày 11/4. Tuy nhiên, một số nhân sự nói rằng họ dự định sẽ nghỉ việc để phản đối vì họ "không muốn đến văn phòng" hay "ngồi một chỗ 8 tiếng/ngày".

Trước đó, hồi tháng 3, nhà sản xuất iPhone đã đưa ra thông báo tất cả nhân viên ở Mỹ sẽ phải trở lại văn phòng ít nhất 1 ngày/tuần và chỉ còn 1 tuần nữa là quy định mới sẽ đi vào thực hiện. Đến trước ngày 23/5, nhân viên của hãng sẽ phải có mặt tại văn phòng ít nhất 3 ngày/tuần. 

Như đã đề cập, một số nhân viên nói rằng họ thà nghỉ việc hơn là quay lại văn phòng. Một nhân viên giấu tên đã lên tiếng phản đối quy định mới trên trang Blind - một website cho phép người lao động ẩn danh khi đưa ra ý kiến về môi trường làm việc. Anh nhân viên Apple này cho rằng công việc ở Apple có thể làm đẹp CV nhưng "Nó không dành cho tôi", nam nhân viên bày tỏ mong muốn nghỉ việc.

Nhiều người cũng đã ủng hộ ý kiến của anh này, đồng thời bày tỏ sự thất vọng với chính sách mới của Apple.

“Tôi sẽ đến văn phòng chào hỏi mọi người rồi sau đó sẽ về nhà viết đơn xin từ chức,” nhân viên này cho biết. Các nhân viên Apple cho rằng chính sách mới không công bằng. Họ còn chỉ ra nó là nghiêm ngặt hơn các công ty công nghệ khác như Google, Amazon và Meta.

Một nhân viên tiết lộ người này sắp sửa nhận việc ở công ty khác sau khi thông báo về chính sách mới của Apple được đưa ra. Nhiều người khác cũng đang tìm kiếm công việc mới, có thể cho phép họ làm việc từ xa. 

Theo quy định mới, nhân viên Apple được yêu cầu đến văn phòng vào các ngày thứ 2, 3 và 5, trong khi thứ 4 và 6 sẽ được 'linh hoạt'. Nhân viên cũng sẽ được phép làm việc hoàn toàn từ xa với tối đa 4 tuần/năm. Google cũng đã yêu cầu nhân viên đến văn phòng 3 ngày/tuần nhưng công ty cũng đang đưa ra một số tùy chọn như chuyển văn phòng hoặc làm việc từ xa mãi mãi.

Meta đã cho phép nhân viên làm việc từ xa, từ bất cứ đâu. Ban đầu, Amazon đã lên kế hoạch yêu cầu nhân viên đến văn phòng 3 ngày/tuần nhưng hiện tại ông lớn này cho phép nhân viên được thoải mái lựa chon nơi làm việc. Vào tháng 10/2020, Twitter thông báo nhân viên của họ có thể làm việc tại nhà vĩnh viễn.

CEO Apple, Tim Cook thừa nhận rằng không phải tất cả nhân viên sẽ vui vẻ khi phải quay lại văn phòng. Cook nói: “Đối với nhiều người trong số các bạn, tôi biết rằng việc quay trở lại văn phòng đánh dấu một cột mốc đã được mong đợi từ lâu và là một dấu hiệu tích cực cho thấy chúng ta có thể gắn kết đầy đủ hơn với những đồng nghiệp đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta”.

Tuy nhiên, "Đối với những người khác, nó cũng có thể là một thay đổi đáng lo ngại", CEO Apple cho biết.

Các đặc quyền văn phòng của Apple bao gồm từ phòng tập thể dục trong khuôn viên đến 'uống bia' hàng tuần nhưng trên bảng thông báo Blind, một số nhân viên cho biết các đặc quyền chỉ là một công cụ phân tâm.

"Đặc quyền tại văn phòng là một công cụ mà các công ty sử dụng để đánh lạc hướng bạn khỏi sự thật rằng bạn đang bán phần lớn thời gian thức của mình cho một tập đoàn vô hồn", một nhân viên nêu quan điểm.

Nhân viên của Apple cũng được cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí cho những người có trụ sở tại California HQ của Apple, phụ cấp 100 USD cho các chi phí vận chuyển khác, trung tâm chăm sóc sức khỏe, thẻ tập thể dục trị giá 300 USD, quán Cafe Mac tại chỗ cung cấp các bữa ăn lành mạnh kiểu nhà nấu, quầy bar espresso, táo miễn phí và đồ uống, thức ăn miễn phí và thường xuyên gặp những người nổi tiếng.

Apple đã cố gắng đưa nhân viên trở lại văn phòng kể từ tháng 6 năm ngoái, nhưng đã phải hoãn lại nhiều lần do số ca nhiễm COVID-19 tăng lên trong khoảng 6 tháng cuối năm 2021. 

Doanh Chính