Nhà sản xuất Dầu Khuynh Diệp đóng cửa văn phòng tại Trung Quốc
Theo thông báo được phát đi chiều 13/9, ông Trịnh Xuân Vương, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Dược phẩm OPC (Mã: OPC) vừa cho biết HĐQT công ty đã thống nhất thông qua việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại Quảng Châu, Trung Quốc sau 5 năm đi vào hoạt động từ khi được cấp phép vào cuối tháng 09/2014
HĐQT giao ông Trịnh Việt Tuấn, Trưởng văn phòng đại diện OPC tại Trung Quốc tiến hành các thủ tục để chấm dứt hoạt động theo qui định của Pháp luật.
Nhà sản xuất dược liệu, thuốc đông y, mỹ phẩm,…hiện có 9 chi nhánh trên cả nước. Năm 2018, doanh thu và lợi nhuận của Công ty lần lượt đạt 1.005 tỉ đồng và 98 tỉ đồng, tăng trưởng nhẹ so với năm 2018.
Giữa niên độ năm nay, doanh thu của OPC quay đầu giảm nhẹ so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng giảm xuống còn 60 tỉ đồng.
Kết quả trên không nằm ngoài dự trù của ban lãnh đạo OPC. Trong thư ngỏ gởi đến cổ đông đầu năm nay, ông Trịnh Xuân Vương cho biết năm 2018 là năm tình hình kinh doanh ngành dược gặp nhiều khó khăn dẫn đến nhiều doanh nghiệp không thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra.
Chủ tịch OPC đánh giá 2019 là năm mà hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực gặp khó khăn hơn do chi phí, thuế và giá nguyên liệu tăng vọt.
Sự phụ thuộc vào nguyên liệu Trung Quốc cũng là khó khăn lớn. Vừa qua, hàng loạt nhà máy dược liệu, đặc biệt là sản xuất tá dược tại Trung Quốc bị đóng cửa do các vấn đề về môi trường khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.
Trong khi đó, miếng bánh thị trường bán lẻ đang thu hút sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thị trường ETC (đấu thầu thuốc tại bệnh viện) vẫn còn nhiều bất cập trong công tác đấu thầu thuốc khiến cho việc cạnh tranh của những công ty có nhu cầu đầu tư chiều sâu về công nghệ gặp nhiều khó khăn.