|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhà máy thép Việt - Trung lãi 500 tỷ trong 5 tháng đầu năm 2018

20:22 | 02/06/2018
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết trong năm 2017, Nhà máy thép Việt - Trung lãi 441 tỷ đồng và 5 tháng đầu năm 2018 lãi gần 500 tỷ đồng. Đây là tiêu chí quan trọng để đề xuất đưa Nhà máy Thép Việt - Trung ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ.
nha may thep viet trung lai 500 ty trong 5 thang dau nam 2018 Bộ Công Thương 'xin' Quốc hội rút thép Việt - Trung ra khỏi 12 dự án yếu kém
nha may thep viet trung lai 500 ty trong 5 thang dau nam 2018 Không cấp thêm vốn cho 12 dự án yếu kém, thua lỗ ngành Công Thương
nha may thep viet trung lai 500 ty trong 5 thang dau nam 2018 Xử lý 12 dự án thua lỗ ngành Công thương, hết sức lưu ý khâu định giá bất động sản

Liên quan đến vấn đề rút Nhà máy Thép Việt - Trung ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ của Bộ Công Thương, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra chiều 2/6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết trong năm 2017, nhà máy lãi 441 tỷ đồng và 5 tháng đầu năm 2018 lãi gần 500 tỷ đồng. Đây là tiêu chí quan trọng để đề xuất đưa Nhà máy Thép Việt - Trung ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ.

nha may thep viet trung lai 500 ty trong 5 thang dau nam 2018
Bộ Công Thương: Nhà máy thép Việt - Trung lãi 500 tỷ trong 5 tháng đầu năm

“Chúng ta đã có một dự án bắt đầu có lãi. Chính các doanh nghiệp cũng mong muốn ra khỏi danh sách thua lỗ”, Thứ trưởng Hải nói.

Thứ trưởng nhấn mạnh mặc dù lợi nhuận của công ty thép Việt - Trung chưa nhiều nhưng điều quan trọng nếu nhà máy ra khỏi danh sách các dự án thua lỗ thì ít nhất cũng được các bạn hàng nhìn nhận như một đối tác bình thường. Các ngân hàng coi doanh nghiệp làm ăn lành mạnh, bình thường. Điều này giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn tốt hơn, được bình đẳng như những doanh nghiệp bình thường khác.

“Đây là mong muốn hết sức chính đáng của doanh nghiệp. Về mặt chủ trương chúng tôi sẽ đề xuất với đồng chí trưởng ban xử lý 12 dự án tồn đọng của ngành Công Thương”.

Trước đó, tại phiên Họp Quốc hội sáng nay (26/5) Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, năm 2017 trong số 12 dự án thua lỗ đã có 6 dự án dừng sản xuất. Tuy nhiên, sau khi thực hiện các giải pháp với tinh thần không cấp thêm vốn Nhà nước cho các dự án này, hai dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 Hải Phòng và Nhà máy thép Việt - Trung đã khôi phục hoạt động sản xuất và có lãi dù không nhiều. Đặc biệt, đối với Nhà máy thép Việt - Trung, trong thời gian tới Bộ Công Thương sẽ xin phép đưa ra khỏi danh sách 12 dự án thua lỗ vì nhà máy hoạt động cơ bản bình thường về cả điều lệ cũng như quản trị doanh nghiệp.

Xem thêm

Đức Quỳnh