|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhà máy chế biến gỗ của Tập đoàn TH đi vào hoạt động

17:53 | 06/09/2016
Chia sẻ
Sau hơn 3 năm xây dựng, Nhà máy chế biến gỗ và ván sợi công nghiệp MDF thuộc CTCP Lâm nghiệp Tháng Năm với chủ đầu tư là Tập đoàn TH chính thức đi vào hoạt động vào ngày 3/9 vừa qua.

Dự án được Ngân hàng TMCP Bắc Á tư vấn đầu tư, khởi công từ tháng 2/2013 và là một phần trong toàn bộ dự án Nhà máy chế biến gỗ và phát triển rừng bền vững tại Nghệ An của Tập đoàn TH. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 6.000 tỷ đồng, tương đương 300 triệu USD.

Giai đoạn 1 dự án có mức đầu tư 100 triệu USD, xây hai dây chuyền chế biến gỗ thanh với công suất 12.000 m3 mỗi năm và ván sợi MDF công suất 130.000 m3 mỗi năm. Giai đoạn 2 đầu tư 200 triệu USD, nâng công suất của nhà máy gỗ thanh lên 40.000 m3 mỗi năm và nhà máy ván sợi MDF lên 400.000 m3 mỗi năm.

Điểm đặc biệt của nhà máy chế biến gỗ thanh sử dụng nguyên liệu từ phần có giá trị của cây gỗ, trong khi đó nhà máy ván sợi MDF sử dụng nguyên liệu là các phụ phẩm trong quá trình chế biến gỗ thanh để tạo thành các tấm ván sợi. Phương pháp này cho phép sử dụng gần như tất cả các phần của cây gỗ qua đó tối ưu hoá nguồn nguyên liệu.

Hệ thống công nghệ và thiết bị được cung cấp từ Đức, nhờ đó, các sản phẩm của nhà máy có thể đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Mỹ, EU và Nhật Bản, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Nhà máy đi vào hoạt động với kỳ vọng lợi nhuận trước thuế khoảng 7 đến 8 triệu USD và nộp thuế mỗi năm khoảng 2 triệu USD.

Tại Nghệ An, Tập đoàn TH còn được biết đến Nhà máy chế biến sữa tươi lớn nhất Đông Nam Á với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Dự án đi vào hoạt động từ năm 2013 với công suất 200.000 tấn sữa tưỡi mỗi năm, kế hoạch 2017 sẽ nâng lên 500.000 tấn mỗi năm.

Tiến Vũ

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.