|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CoFounder WhatsApp hối tiếc khi công ty rơi vào tay Zuckerberg: Không nghĩ Facebook sẽ trở thành con quái vật ăn dữ liệu và phun tiền bẩn

15:17 | 06/05/2022
Chia sẻ
Nhà đồng sáng lập WhatsApp bày tỏ sự tiếc nuối với quyết định năm xưa, sau khi để công ty rơi vào tay Mark Zuckerberg.

 Ông Neeraj Arora, nhà đồng sáng lập WhatsApp. (Ảnh: The Statesman).

Các giám đốc điều hành thời kỳ đầu của WhatsApp đã lên tiếng trong nhiều năm về sự coi thường của họ đối với Facebook và những gì ông lớn mạng xã hội này đã làm với startup của họ, theo Business Insider. Hôm 5/5, cựu giám đốc kinh doanh của WhatsApp lại nhắc tới chuyện này. 

Ông Neeraj Arora, đăng lên Twitter nói rằng ông cảm thấy hối tiếc vì ngày xưa đã tham gia xúc tiến cho thương vụ thâu tóm WhatsApp của Facebook, trị giá 22 tỷ USD.

"Ngày nay, WhatsApp là nền tảng lớn thứ hai của Facebook (hay Meta), thậm chí nó còn lớn hơn cả Instagram và Messenger. Nhưng đó chỉ là cái bóng của sản phẩm mà chúng tôi đã từng dồn hết tâm huyết vào xây dựng cho thế giới. Tôi không phải là người duy nhất hối tiếc việc để WhatsApp trở thành một phần của Facebook - thứ mà chính tay tôi gây ra", ông Arora tweet.

Hồi năm 2018, Facebook đã tiếp cận WhatsApp với một lời đề nghị mà Arora nói rằng đó là một mối quan hệ đối tác. Một trong những lời hứa đó là ban lãnh đạo WhatsApp sẽ giữ được "sự độc lập hoàn toàn đối với các quyết định về sản phẩm."

Những người khác cho rằng công ty của Mark Zuckerberg sẽ không bao giờ tích hợp quảng cáo và theo dõi đa nền tảng trên ứng dụng và rằng Facebook cũng sẽ không khai thác dữ liệu người dùng.

“Facebook và ban giám đốc của họ đã đồng ý và chúng tôi nghĩ rằng họ tin tưởng vào sứ mệnh của chúng tôi,” ông Arora nói. Nhưng Facebook cho biết họ đã có kế hoạch khác.

Năm 2018, nhà đồng sáng lập Brian Acton nói với Forbes rằng Facebook đã cân nhắc việc giới thiệu quảng cáo cho WhatsApp và cho phép các doanh nghiệp giao tiếp với người dùng ứng dụng. Hiện Facebook vẫn chưa thực hiện quảng cáo trên WhatsApp.

Ông Arora cho rằng các công ty công nghệ cần phải chịu trách nhiệm khi sản phẩm và dịch vụ của họ gặp trục trặc. “Ban đầu không ai biết rằng Facebook sẽ trở thành một con quái vật Frankenstein ăn thịt dữ liệu người dùng và phun ra tiền bẩn”, ông Arora viết trên Twitter.

Ông Arora rời WhatsApp vào năm 2018 ngay sau khi Brian Acton rời công ty. Acton nổi tiếng đã khởi động chiến dịch #deletefacebook trên Twitter sau khi Facebook xử lý dữ liệu người dùng trong bối cảnh vụ bê bối Cambridge Analytica được đưa ra ánh sáng.

Doanh Chính

Liên tục tăng trưởng, FDI có trở thành 'trụ cột' cho nền kinh tế năm nay?
Trong tháng 4, lượng vốn FDI và số dự án đầu tư mới đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Xu hướng tích cực của dòng vốn FDI được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng, là 'trụ cột' quan trọng cho nền kinh tế trong bối cảnh đầu tư công chậm lại và đầu tư tư nhân vẫn ở mức rất thấp.