|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ mua lại công ty Intourist của Thomas Cook

23:00 | 15/11/2019
Chia sẻ
Intourist cho biết ông Neset Cockar, cổ đông lớn thứ 2 tại Thomas Cook Group, thông báo đã ký thỏa thuận mua lại Intourist từ Thomas Cook Group, tuy nhiên giá trị hợp đồng không được tiết lộ.
Nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ mua lại công ty Intourist của Thomas Cook - Ảnh 1.

Biểu tượng tập đoàn lữ hành Thomas Cook tại Montpellier, Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã mua Intourist, công ty du lịch lớn nhất của Nga từ tập đoàn du lịch bị phá sản Thomas Cook.

Intourist cho biết ông Neset Cockar, cổ đông lớn thứ 2 tại Thomas Cook Group, ngày 15/11 thông báo đã ký thỏa thuận mua lại Intourist từ Thomas Cook Group, tuy nhiên giá trị hợp đồng không được tiết lộ.

Theo thỏa thuận, ông Cockar cũng sẽ mua các công ty du lịch trong và ngoài nước của Thomas Cook cũng như các cửa hàng bán lẻ, công nghệ và các tài sản khác. Tuy nhiên, các giao dịch này cần được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Cockar, người cũng sở hữu công ty du lịch Anex của Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định: "Một khi chúng tôi đã tái vốn hóa và tái cấu trúc Intourist, chúng tôi có ý định chia sẻ Intourist với người Nga và phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) để tôn vinh sự quay trở lại huy hoàng của công ty này."

Ông nhấn mạnh Intourist là thương hiệu rất lớn trong lịch sử của Nga và quốc tế và ông không thể để công ty biến mất.

Intourist là công ty du lịch lâu đời nhất của Nga được thành lập năm 1929, được tư nhân hóa đầu thập niên 1990.

Cuối năm 2018, Thomas Cook mua Intourist từ công ty mẹ Sistema của tỷ phú Vladimir Yevtushenkov.

Hồi tháng Chín vừa qua, Thomas Cook bất ngờ tuyên bố phá sản, khiến hàng trăm nghìn du khách Anh bị mắc kẹt ở nước ngoài.

Thúc Anh