|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhà đầu tư chứng khoán nghỉ 11 phiên giao dịch trong năm 2023

14:50 | 06/12/2022
Chia sẻ
Trong năm 2023, nhà đầu tư chứng khoán sẽ được nghỉ tổng cộng 11 phiên giao dịch trong các dịp lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mới đây đã đồng ý với phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ 7 ngày Tết Âm lịch (từ thứ Sáu ngày 20/1/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/1/2023) và nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày (từ thứ Sáu ngày 1/9/2023 đến hết thứ Hai ngày 4/9/2023).

Như vậy, thị trường chứng khoán sẽ ngừng 4 phiên giao dịch trong dịp nghỉ Tết Âm lịch (20/1/2023, 24/1/2023, 25/1/2023, 26/1/2023) và trở lại giao dịch vào ngày 27/1/2023. Còn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường sẽ nghỉ hai phiên giao dịch (1/9/2023, 4/9/2023) và trở lại giao dịch vào ngày 5/9/2023.

Nhà đầu tư chứng khoán được nghỉ 11 phiên giao dịch trong năm 2023. (Ảnh: Thoibaotaichinhvietnam).

Các dịp nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, Tết khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể, dịp Tết Dương lịch ngày 1/1/2023 rơi vào Chủ nhật, do đó, người dân sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (2/1/2023). Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không giao dịch phiên ngày 2/1/2023 và trở lại vào ngày 3/1/2023.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch rơi vào thứ Bảy (ngày 29/4 Dương lịch), liền ngay sau là ngày Thống nhất 30/4 (Chủ nhật) và Quốc tế lao động 1/5 (thứ Hai). Do đó, dịp này người dân sẽ có 5 ngày nghỉ liên tục từ thứ Bảy ngày 29/4/2023 đến hết thứ Tư ngày 3/5/2023. Thị trường chứng khoán nghỉ trong ba phiên giao dịch (1 - 3/5/2023) và trở lại giao dịch vào ngày 4/5/2023.

Tổng cộng, trong năm 2023, nhà đầu tư chứng khoán sẽ được nghỉ tổng cộng 11 phiên giao dịch, gồm 5 phiên trong dịp Tết Âm lịch, 2 phiên dịp Quốc khánh, 1 phiên dịp Tết Dương lịch và 3 phiên trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Thống nhất và Quốc tế lao động.

Diệu Nhi