|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhà băng lớn thứ hai Thái Lan hợp tác vườn ươm khởi nghiệp Việt Nam hỗ trợ startup trong khu vực

13:01 | 25/06/2019
Chia sẻ
Sự hợp tác giữa Kasikornbank và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp sẽ tập trung vào lĩnh vực fintech và thương mại điện tử, theo Nikkei.

Nhà băng lớn thứ hai Thái Lan Kasikornbank mới đây đã chính thức hợp tác cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) để giúp các startup Thái Lan và Việt Nam mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực.

Theo một biên bản ghi nhớ được kí hồi tháng 5, BSSC sẽ hỗ trợ các công ty Thái Lan mở rộng tại Việt Nam, nơi tinh thần khởi nghiệp đang nở rộ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ tài chính và thương mại điện tử. "Chúng tôi sẽ giúp startup Thái Lan hiểu về đặc điểm, chính trị và các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam", bà Nguyễn Thị Diệu Hằng, Phó Giám đốc BSSC, chia sẻ.

Bà nói thêm rằng trung tâm cũng hỗ trợ các doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác, bao gồm tìm kiếm đối tác địa phương và tìm hiểu các vấn đề pháp lý. "BSSC sẵn sàng giúp tạo ra những startup kì lân mới của Thái Lan và Việt Nam". 

Ở thời điểm hiện tại, Thái Lan vẫn chưa có startup kì lân nào trong khi đó tại Việt Nam danh hiệu này lần đầu tiên được ghi nhận cho VNG Corporation.

hinhanhkasikornbank

Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng (thứ hai từ trái sang), Phó Giám đốc BSCC, chia sẻ trung tâm sẵn sàng hỗ trợ các startup Thái Lan hiểu hơn về môi trường kinh doanh tại Việt Nam. (Ảnh: Kasikornbank)

Ông Pattarapong Kanhasuwan, Chủ tịch mảng Kvision của Kasikornbank, tiết lộ nhà băng đã rót 245 triệu USD vào các startup của Thái Lan và nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam. 

"Chúng tôi không chỉ lên kế hoạch đầu tư vào các startup Việt Nam và Thái Lan mà còn muốn tìm kiếm các đối tác ở Việt Nam cũng sẵn sàng đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh khác", ông Pattarapong nhấn mạnh.

Kể từ năm 2016, Việt Nam đang có nhiều động thái nhằm nuôi dưỡng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của mình khi chính phủ tích cực đầu tư vào hạ tầng viễn thông và chào đón đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt vào lĩnh vực công nghệ cao. 

Tỷ lệ tiếp cận với Internet ở Việt Nam vì thế đã chạm mốc 52% - cao hơn con số 42% của Thái Lan. Thực tế này tạo ra một môi trường hấp dẫn cho các dự án khởi nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ tài chính nói riêng và công nghệ nói chung.

Năm 2018, đầu tư và các startup Việt đã lên tới 889 triệu USD, cao gần gấp ba lần so với con số 291 triệu USD của năm 2017, dẫn một báo cáo của Topica Founder Institute.

Về phần mình, bà Hằng cho biết vẫn quá sớm để nhắc đến những cái tên startup Thái Lan và Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng ảnh hưởng ra ngoài biên giới. Tuy nhiên, bà tiết lộ có nhiều công ty là ứng viên tốt và tiềm năng dựa trên nhu cầu mạnh ở những lĩnh vực mà chúng hoạt động như công nghệ tài chính, thương mại điện tử, công nghệ du lịch và công nghệ giáo dục.

Thái Sơn

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.