|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nguyên Bí thư Yên Bái giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

20:38 | 28/09/2020
Chia sẻ
Chiều 28/9, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và chỉ định tham gia Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ.

Nguyên Bí thư Yên Bái giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Thanh Trà được Bộ Chính trị phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá bà Phạm Thị Thanh Trà là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua các cương vị công tác tại tỉnh Yên Bái.

Bà Trà được ghi nhận là cán bộ có năng lực, sâu sát cơ sở, gương mẫu, là trung tâm đoàn kết, mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành suất sắc.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kí quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/9.

Như vậy, bà Phạm Thị Thanh Trà hiện là Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê Nghệ An.

Trong quá trình công tác, bà Trà trải qua nhiều vị trí tại Yên Bái như: Phó chủ tịch UBND huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Thành ủy TP Yên Bái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái. 

Anh Đào

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?