Chính phủ Thái Lan lên kế hoạch phát hành trái phiếu để huy động khoảng 30 tỷ baht ( tương đơng 963 triệu USD) để tài trợ cho các dự án nhằm giảm nguồn cung cao su dư thừa và kéo giá mặt hàng này lên cao.
Lượng nhập khẩu cao su, gồm cả cao su thiên nhiên và tổng hợp, của Trung Quốc tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm nhưng giá cao su thế giới lại đang xu hướng giảm vì nguồn cung vẫn rất lớn.
Theo dự báo của Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), tình trạng thâm hụt nguồn cung cao su thiên nhiên so với nhu cầu tiêu thụ sẽ còn kéo dài tới tận tháng 12/2017.
Giá cao su toàn cầu được cho là sẽ tăng lên khoảng 2.000 – 2.500 USD/tấn trong năm tới nhờ nỗ lực cắt giảm nguồn cung của các nước sản xuất lớn, theo dự đoán của quan chức cấp cao Bộ Nông nghiệp Campuchia.
Trong tuần tới, thị trường chứng khoán sẽ có 30 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông.