|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người tiêu dùng Đà Nẵng hào hứng với các thực phẩm được bọc bằng lá chuối

07:49 | 04/04/2019
Chia sẻ
Tất cả người tiêu dùng được phỏng vấn đều cho biết họ cảm thấy hài lòng và ủng hộ việc siêu thị chuyển từ sử dụng lá chuối thay cho túi nilon để bọc thực phẩm. Một số khách hàng thậm chí còn cảm thấy tính thẩm mỹ và tính thân thiện với môi trường ở các loại rau quả tăng lên nhiều khi được bọc bằng lá chuối.

Hôm nay (3/4), nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt triển khai việc bọc thực phẩm bằng lá chuối thay cho túi nilon.

Người tiêu dùng Đà Nẵng hào hứng với các thực phẩm được bọc bằng lá chuối - Ảnh 1.

Các loại rau lá tại siêu thị Coopmart lên kệ với "bao bì" lá chuối trong sáng nay.


Còn tại siêu thị Big C, bà Vũ Hương Giang – đại diện đơn vị cho biết, bắt đầu từ ngày 3/4, Big C Đà Nẵng sẽ dần chuyển việc gói thực phẩm là các loại rau từ túi nilon sang sử dụng lá chuối. Trong ngày đầu thực hiện, có khoảng 20 loại rau như rau mồng tơi, rau muống, rau cải, rau dền, đậu bắp… được bọc bằng lá chuối, hạn chế tối đa sử dụng túi nylon. Big C sẽ áp dụng thí điểm bao gói rau bằng lá chuối liên tục trong 1 tháng, sau đó sẽ nghiên cứu mở rộng hoạt động ý nghĩa này.Tại siêu thị Coopmart Đà Nẵng, ông Phan Thống – Giám đốc Coopmart Đà Nẵng cho biết, việc triển khai gói thực phẩm bằng lá chuối thay cho túi nilon sẽ được Coopmart Việt Nam triển khai đồng loạt tại các đơn vị thành viên trong tháng 4/2019. Trong ngày đầu tiên lên kệ, có 15 loại rau củ đã được Coopmart thay “bao bì” mới là lá chuối.

Là khách hàng thường xuyên của các siêu thị, bà Lê Thị Ngọc Dung (54 tuổi, trú tại đường Hoàng Diệu, Hải Chậu) cho biết, bà thấy rất hào hứng khi thấy các loại rau, củ được bọc bằng lá chuối. “Thông qua nhiều kênh thông tin, cô cũng biết là việc bọc thực phẩm bằng lá chuối thay cho túi nilon là chung tay bảo vệ môi trường. Bản thân cô và gia đình khi ở nhà cũng rất hạn chế sử dụng túi nilon. Vì vậy, việc triển khai hoạt động này theo cá nhân cô thấy là rất ý nghĩa và chắc chắn những người tiêu dùng như cô sẽ nhiệt tình ủng hộ”, bà Dung chia sẻ.

Vừa phụ vợ lựa chọn rau cho bữa tối, anh Chu Tuấn Hưng (33 tuổi, Cẩm Lệ) cho biết anh cảm thấy thu hút bởi việc gói rau bằng lá chuối. Theo anh Hưng, ngoài giúp hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon, thì “bao bì” mới này còn có tinh năng thoát ẩm tốt, đối với các loại rau khi bọc bằng túi nilon sẽ dễ bị mướt hơn, ảnh hưởng đến hàm lượng vitamin của rau.

Còn chị Nguyễn Thị Hoàn (37 tuổi, trú tại đường Nguyễn Tri Phương, Thanh Khê) thì cảm thấy bất ngờ mới mẫu bao bì đặc biệt này. “Tôi thấy việc sử dụng lá chuối để bọc rau thế này không những bảo vệ môi trường mà còn tăng tính thẩm mỹ cho bó rau. Tôi thấy hoạt động này rất đúng với phương châm “tiêu dùng xanh” và tôi hoàn toàn ủng hộ”, chị Hoàn nói.

Theo đại diện các siêu thị, việc triển khai thay thế túi nilon bằng lá chuối nhằm chung sức hạn chế tác rải của rác thải nhựa (túi nilon), bảo vệ môi trường. Hoạt động này sẽ được triển khai thí điểm sau đó rút kinh nghiệm để hoàn thiện và nhân rộng. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đang cân nhắc việc nguồn cung lá chuối sẽ do đơn vị cung cấp rau phụ trách hay do đơn vị tự tìm nguồn. Trước mắt, việc gói thực phẩm tại Big C do đơn vị cung cấp rau thực hiện toàn bộ (gồm cung cấp rau gói sẵn trong lá chuối). Còn tại Coopmart , đơn vị chủ động tìm nguồn lá chuối để gói rau vì thế việc ổn định nguồn "bao bì" cũng đang được tính đến.

Vũ Lê