|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Người nhà Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã chuyển nhượng xong gần 52 triệu cổ phiếu

22:58 | 25/02/2019
Chia sẻ
Gần 52 triệu cổ phiếu ACB được người thân ông Trần Hùng Huy chuyển nhượng cho ba công ty chỉ mới thành lập vào tháng 11/2018 và cùng nằm trên một địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh.
ba thanh vien gia dinh chu tich tran hung huy da chuyen nhuong xong 517 trieu co phieu acb ACB sẽ bán ra hơn 41 triệu cổ phiếu quĩ để cải thiện hệ số CAR?
ba thanh vien gia dinh chu tich tran hung huy da chuyen nhuong xong 517 trieu co phieu acb Loạt giao dịch cổ phiếu 'khủng' của gia đình Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy
ba thanh vien gia dinh chu tich tran hung huy da chuyen nhuong xong 517 trieu co phieu acb
Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy (Nguồn: ACB)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa thông báo hoàn tất chuyển nhượng quyền sở hữu toàn bộ 51,7 triệu cổ phiếu ACB do ba cá nhân liên quan với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Hùng Huy sở hữu sang ba công ty trong ngày 22/2.

Trong đó, ông Trần Mộng Hùng (bố ông Huy) người sáng lập, nguyên chủ tịch ACB chuyển nhượng gần 23 triệu cổ phiếu. Ông Trần Minh Hoàng (em trai ông Huy) và bà Trần Đặng Thu Thảo (em gái) chuyển nhượng lần lượt khoảng 16 triệu cổ phiếu và 12,7 triệu cổ phiếu.

ba thanh vien gia dinh chu tich tran hung huy da chuyen nhuong xong 517 trieu co phieu acb
Nguồn: VSD.

Sau các giao dịch trên, ông Trần Mộng Hùng và Trần Minh Hoàng không còn là cổ đông của ngân hàng. Bà Trần Đặng Thu Thảo còn sở hữu trực tiếp gần 2 triệu cổ phiếu ACB. Tuy nhiên, các cá nhân này vẫn tiếp tục sở hữu gián tiếp ACB.

Lý do thực hiện giao dịch, được người nhà ông Trần Hùng Huy cho biết là nhằm mục đích góp vốn.

Đáng chú ý, bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu đều là các doanh nghiệp vừa được thành lập hồi tháng 11/2018.

Cụ thể, ông Trần Mộng Hùng chuyển nhượng gần 23 triệu cổ phiếu cho CTCP Đầu tư Thương mại Giang Sen. Công ty này do ông Phan Thanh Minh là người đại diện theo pháp luật.

Ông Trần Minh Hoàng chuyển nhượng 16 triệu cổ phiếu cho CTCP Đầu tư Thương mại Bách Thanh với ông Trần Trọng Nhân là người đại diện theo pháp luật.

Bà Trần Đặng Thu Thảo chuyển nhượng hơn 12,7 triệu cổ phiếu cho CTCP Đầu tư Thương mại Vân Môn. Công ty này do bà Trần Thị Xinh là người đại diện theo pháp luật.

Cả ba công ty nhận chuyển nhượng đều có cùng địa chỉ tại 480 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, lý giải về giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của các thành viên trong gia đình. Ông Trần Hùng Huy cho biết đây chỉ là việc cơ cấu lại sở hữu và hình thức đầu tư trong nội bộ gia đình, không bán ra thị trường bất kỳ cổ phiếu nào, các thành viên trong gia đình vẫn tiếp tục gắn bó lâu dài và đồng hành cùng ACB.

Xem thêm

Quốc Thụy