|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cựu chủ tịch Chứng khoán Everest từ nhiệm HĐQT sau khi bán toàn bộ cổ phiếu

16:50 | 02/03/2021
Chia sẻ
Ông Vũ Hồng Sơn từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Chứng khoán Everest trong nhiều năm. Trước khi rút chân khỏi công ty, ông Vũ Hồng Sơn bán toàn bộ cổ phần sở hữu.

Hai thành viên HĐQT của Chứng khoán Everest có đơn từ nhiệm

Thông tin công bố mới đây, ông Vũ Hồng Sơn có đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của CTCP Chứng khoán Everest (Mã: EVS). Lý do từ nhiệm vì lý do cá nhân nên không thể đảm nhiệm chức vụ. 

Trước đó, công ty miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT với ông Vũ Hồng Sơn từ ngày 16/12/2020. Thay vào đó, ông Lê Bảo Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ngày 14/10/2020, Chứng khoán Everest miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc với ông Vũ Hồng Sơn.

Cùng thời điểm này, bà Phùng Tố Hoa có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT do bận công việc cá nhân. Bà Hoa được bổ nhiệm Thành viên HĐQT của công ty ngày 29/4/2020.

Trở lại thông tin ông Vũ Hồng Sơn rời khỏi Chứng khoán Everest, đây là cá nhân có nhiều năm gắn bó với công ty. Theo tìm hiểu, Chứng khoán Everest tiền thân là CTCP Chứng khoán Đại Dương (Mã: OCS) dưới thời ông Hà Văn Thắm. Công ty thành lập tháng 12/2006 với vốn điều lệ 50 tỉ đồng. 

Ngày 31/1/2018, Tập đoàn Đại Dương hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 22,5 triệu cổ phần OCS tương ứng 37,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Chứng khoán Đại Dương. Bên nhận chuyển nhượng là 4 cá nhân bao gồm ông Nguyễn Ngọc Khánh (9,5% vốn); ông Phạm Xuân Thành (9,5% vốn); ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thùy Dương mỗi người nhận khoảng 9% vốn.

Tháng 3/2018, Chứng khoán Đại Dương đổi tên thành CTCP Chứng khoán Everest, đồng thời thay đổi bộ nhận diện thương hiệu.

Chân dung cựu chủ tịch Chứng khoán Everest

Thông tin về cá nhân ông Vũ Hồng Sơn, ông Sơn sinh năm 1969. Dưới thời ông Hà Văn Thắm, ông Vũ Hồng Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Chứng khoán Đại Dương từ tháng 1/2012 đến táng 3/2018. Ông Sơn là người kế nhiệm chức vụ Chủ tịch Chứng khoán Đại Dương, thay cho ông Hà Văn Thắm.

Sau khi công ty được đổi tên thành Chứng khoán Everest, ông Vũ Hồng Sơn tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và thôi hai vị trí trên vào tháng 12/2020 và tháng 10/2020.  

Giai đoạn trước đó, ông Sơn được biết đến với vai trò là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CTCP Tập đoàn Đại dương (Mã: OGC), nơi ông Hà Văn Thắm từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong khoảng thời gian từ tháng 12/2009 đến tháng 10/2013.

Động thái bán sạch cổ phiếu của ông Vũ Hồng Sơn

Không chỉ có nhiều năm gắn bó với Chứng khoán Everest, ông Vũ Hồng Sơn trước đó còn được biết đến là cổ đông lớn nhất của công ty. Tại ngày 31/12/2019, tỷ lệ sở hữu của ông Sơn là 10%, cao hơn Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương và các cá nhân khác.

Người kế nhiệm ông Hà Văn Thắm rút chân khỏi Chứng khoán Everest (EVS) - Ảnh 1.

Sở hữu của các cá nhân tại Chứng khoán Everest tại ngày 31/12/2020.

Tuy nhiên, trong những ngày cuối năm 2020 và đầu năm 2021, ông Vũ Hồng Sơn đã bán ra toàn bộ cổ phiếu của Chứng khoán Everest, không còn là cổ đông lớn của công ty.

Lợi Hoàng

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...