|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người dân đổ xô tìm mua bình chữa cháy, thang dây, mặt nạ phòng độc

10:53 | 14/09/2023
Chia sẻ
Ý thức chủ động phòng cháy chữa cháy của người dân tăng cao sau sự việc đau lòng xảy ra tại chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa qua.

Hai ngày qua, bình chữa cháy và mặt nạ phòng độc là mặt hàng được hỏi mua nhiều nhất trong nhóm Zalo rao vặt tại một chung cư ở quận Hà Đông. Không ai bảo ai, người nào cũng muốn tìm mua các dụng cụ phòng cháy chữa cháy, sau sự việc đáng tiếc xảy ra tại chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân ngày 12/9 vừa qua.

Phạm Trang, đã có hơn 10 năm sống tại một chung cư ở Hà Nội, cho biết: “Toà nhà vẫn có hệ thống báo cháy, phòng cháy chữa cháy riêng. Nhưng sau những sự việc vừa qua, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. Do đó, mình phải tự lo lấy mình trước như chuẩn bị thêm bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc”.

Cùng quan điểm trên, Nguyễn Xuân, nhà tại Lò Đúc, Hà Nội, nói rằng gia đình chị vừa phải thuê người đến trổ thêm cửa sổ tầng 2 và mua thang dây phòng trường hợp cần thoát hiểm. “Trước đây mình cũng hơi chủ quan nhưng giờ thì không được thế nữa. Phải luôn thiết kế một lối thoát hiểm cho nhà, bất kể trong trường hợp nào”.

 Bình cứu hoả được người dân tìm mua nhiều. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với chúng tôi, một cửa hàng bán bình cứu hoả trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội cho biết trong hai ngày qua, lượng khách hỏi mua tăng đột biến. Cửa hàng này trước còn bán các loại như chuyên dụng, dành cho dầu mỡ, chữa cháy pin lithium,… trọng lượng từ 2 kg tới 10 kg, nhưng đến nay, hàng đã hết sạch, chỉ còn lại loại bình chữa cháy thông thường loại 5 kg do Trung Quốc sản xuất. 

Theo chủ cửa hàng, loại bình này có giá 240.000 đồng/bình. Nếu khách hàng chưa yên tâm về chất lượng thì có thể đợi để mua bình do Việt Nam sản xuất, có kiểm định của phòng cháy chữa cháy nhưng phải chấp nhận giá sẽ cao hơn, ở mức 350.000 đồng/bình.

Theo tìm hiểu, trên thị trường có rất nhiều loại bình chữa cháy, với mức giá khác nhau từ giá rẻ cho đến cao cấp. Những loại được sản xuất từ Nhật Bản, Singapore, hoặc có nguồn gốc từ châu Âu sẽ cao hơn gấp 2-4 lần so với bình chữa cháy có xuất xứ Trung Quốc.

Tuy nhiên, chất lượng của những loại bình chữa cháy này vẫn còn để ngỏ khi theo quan sát, có những bình đang được rao bán có tem mác kiểm định nhưng cũng có loại chỉ có chữ nước ngoài, không có hướng dẫn hay tem bằng tiếng Việt.

Chị Hường Nguyễn (Hà Nội) vừa đặt mua thành công 100 bình chữa cháy và 150 mặt nạ chống độc thông qua một shop online, thừa nhận bản thân cũng không phân biệt được đâu là sản phẩm đã được kiểm định an toàn và đâu là hàng trôi nổi.

Về mặt nạ chống độc, theo tìm hiểu của người viết trên thị trường đang có hai loại hàng. Sản phẩm có tem kiểm định, thời gian sử dụng trong vòng 3 năm có giá bán 260.000 đồng/chiếc, trong khi loại do Trung Quốc sản xuất không được kiểm định có giá 150.000 đồng/chiếc.

Ngọc Hải, một tiểu thương tại Hà Nội, cho biết dù không có tem kiểm định nhưng đây là mặt hàng đã đạt tiêu chuẩn của cục Phòng cháy chữa cháy, có hướng dẫn sử dụng. Để người mua yên tâm, tiểu thương này cam kết bảo hành 36 tháng.

Về thời gian sử dụng, anh Hải nói rằng vì đây là mặt nạ phòng độc không phải mặt nạ dưỡng khí nên thời gian sử dụng thoải mái. 

Ngoài bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, nhu cầu tìm kiếm dây thoát hiểm với các gia đình sống trong những con phố đông đúc cũng rất lớn. Theo Tuấn Anh - một người kinh doanh dây thoát hiểm cho biết, lượng người hỏi mua dây/thang thoát hiểm tăng khoảng 20% so với thời gian trước.

Giá thang dây thoát hiểm dao động trên dưới 80.000 đồng/mét, tuỳ loại. Trong đó, phổ thông nhất là các loại 5m, 10m, 15m, 20m và 30m, 35m. Đi kèm với thang dây, nhiều người cũng tìm mua dây đai an toàn (giá dao động 700.000 đồng - hơn 1 triệu đồng), bộ thả dây chậm,…

Các loại quần cáo chống cháy, chịu nhiệt tốt,… cũng nằm trong số mặt hàng có nhu cầu lớn trong thời gian này.

Ngoài việc người dân tự trang bị đồ bảo hộ phòng cháy chữa cháy cần thiết, theo quan sát, qua sự việc diễn ra tại Khương Hạ, Thanh Xuân vừa qua, nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội đã tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ cho toà nhà.

Một chung cư ở quận Hà Đông ngay lập tức đã kiểm tra và thay thế hệ thống cửa chống cháy, thoát hiểm, thông báo cho cư dân về các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Phương án bố trí lại các trụ sạc xe điện trong hầm gửi xe cũng được tính đến. 

“Ngoài các biện pháp phòng chống cháy nổ của toà nhà, việc các cư dân chủ động phòng cháy chữa cháy cũng rất quan trọng”, trưởng ban quản trị chung cư này chia sẻ.

Thiên Trường