|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Người dân Campuchia thu về 2.350 USD/ha nhờ sắn hữu cơ

11:19 | 04/03/2019
Chia sẻ
Mùa thu hoạch sắn hữu cơ đầu tiên tại Campuchia sắp kết thúc, các hộ nông dân cho biết họ hài lòng với giá cả mùa vụ mang lại, với thu nhập lên đến 2.350 USD mỗi ha.
Người dân Campuchia thu về 2.350 USD/ha nhờ sắn hữu cơ - Ảnh 1.

Một tấn sắn hữu cơ chất lượng cao đang được bán với giá 92 USD tại Preah Vihear. Ảnh: Khmer Times/Mai Vireak.

Un Sokun, Trưởng ban cộng đồng nông nghiệp tại tỉnh Kampong Thom chia sẻ với tờ báo Khmer Times rằng nông dân trồng sắn trong hợp tác xã của bà kiếm nhiều hơn trong vụ mùa này sau khi chuyển sang trồng trọt theo hình thức hữu cơ.

Bà cho biết người nông dân được trả 94 USD/tấn sắn hữu cơ chất lượng cao, sắn hữu cơ chất lượng thấp được bán với giá 89 USD/tấn. Ngược lại, sắn phi hữu cơ chỉ có giá 77 USD/tấn.

"Năng suất của cây trồng hữu cơ cũng đạt yêu cầu. Mỗi ha đất có thể cho năng suất 20 - 25 tấn, vì vậy chúng tôi kiếm được đến 2.350 USD/ha", bà nói thêm.

Hợp tác xã của bà đã tham gia chương trình kế hoạch canh tác với Hợp tác xã nông nghiệp Campuchia (CACC), gồm 150 nông dân với 44 ha đất.

"Đây là năm đầu tiên chúng tôi trồng sắn hữu cơ và rất vui mừng vì mùa vụ sắn hữu cơ này được giá hơn so với sắn thông thường".

Bà Sokun cho biết, theo quy định trong hợp đồng với CACC, người nông dân phải trả chi phí hạt giống mua từ CACC. Tuy nhiên, họ được quyền trả sau mùa thu hoạch và nếu vụ mùa không đạt năng suất do thời thiết xấu thì CACC sẽ không yêu cầu họ phải thanh toán.

"Chúng tôi chưa tính toán phần chi phí bỏ ra của mình, nhưng chúng tôi trả khoảng 100 USD mua hạt giống để canh tác trên mỗi ha".

Theo bà Sokun, một phần sản lượng có thể được giữ lại để trồng cho vụ mùa kế tiếp.

Ông Kunthy Kann, giám đốc điều hành CACC nói với Khmer Times rằng tổ chức của ông đang làm việc với nhiều hợp tác xã nông nghiệp tại các tỉnh Kampong Thom, Preah Vihear và Kratie, để tiến hành hợp tác với khoảng 450 nông dân canh tác trên 900 ha đất.

Ông cho hay trung bình mỗi ha đất tại một trong các tỉnh này mang lại năng suất 20 - 25 tấn sắn hữu cơ, tổng năng suất cả ba tỉnh là 22.500 tấn.

"Chúng tôi đang sử dụng hạt giống từ Thái Lan, có sức đề kháng mạnh, chịu được các điều kiện bất lợi của thời tiết, dịch bệnh và mang lại năng suất cao", ông nói. Trung bình một tấn sắn bán được khoảng 80 - 85 USD.

Ông Kann cho biết CACC trả cho các nông dân cao hơn 20% so với giá trên thị trường.

"Hiện tại sắn hữu cơ tươi của chúng tôi được vận chuyển sang Việt Nam để chế biến nhưng chúng tôi sẽ sớm có thể chế biến tại Campuchia bởi một nhà máy mới đang được xây dựng và sắp hoạt động tại Oddar Meanchey", ông chia sẻ.

Ông Kann cho biết tổ chức có kế hoạch mở rộng các đồn điền trồng sắn hữu cơ và hiện đang nghiên cứu chất lượng đất tại các vùng canh tác mới.

Poeung Tryda, Giám đốc Cục phát triển nông nghiệp của tỉnh Preah Vihear cho biết 8 hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh đã tham gia kí kết hợp đồng canh tác với CACC.

Hơn 880 ha đất đang được sử dụng để trồng sắn hữu cơ, mang lại năng suất khoảng 10.748 tấn.

"Hợp đồng canh tác với CACC mang lại nhiều thuận lợi cho người nông dân. Họ được chi trả một mức giá ổn định, cao hơn giá của các thương lái, và có thể mạng lại nhiều lợi nhuận hơn cho hợp tác xã của họ", ông Tryda nói.

Ông cho biết sắn chất lượng cao tại tỉnh Preah Vihear được bán với mức giá 92 USD/tấn, loại chất lượng thấp là 88$.

Xem thêm thông tin giá nông sản:


Cẩm Tiên

Vingroup, CII, Becamex, Kinh Bắc,... sắp huy động hàng chục nghìn tỷ qua trái phiếu
Nhiều doanh nghiệp lớn đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ hoặc bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư.