Một căn nhà 100m2 trên đường Đồng Khởi, Quận 1, theo bảng giá đất thì có giá 162 triệu đồng/m2 trong khi giá trị trường lên đến hơn 1 tỷ đồng/m2. Tính toán ra thì mức thuế phải đóng là 4,86 triệu đồng/năm.
Theo ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), thông tin nói từ năm 2017, những người sở hữu từ 2 bất động sản trở lên sẽ phải đóng thuế theo quy định là không chính xác.
Chi phí vốn tăng mạnh trong khi khả năng bán hàng chững lại đang tạo ra áp lực kép lên các chủ đầu tư bất động sản. Không thể tăng giá, nhiều doanh nghiệp buộc phải tung ưu đãi tài chính, thậm chí “bù lãi” cho người mua để duy trì dòng tiền.