|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ngày mai tuyên án ông Đinh La Thăng và 21 đồng phạm

20:25 | 21/01/2018
Chia sẻ
Cơ quan xét xử sẽ tuyên bản án sơ thẩm với ông Đinh La Thăng về hành vi cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng liên quan dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Sau vụ án này, ông Thăng sẽ tiếp tục là bị cáo trong vụ thất thoát 800 tỷ đồng của PVN tại OceanBank.
ngay mai tuyen an ong dinh la thang va 21 dong pham [Ảnh] Dấu ấn 10 ngày xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 đồng phạm
ngay mai tuyen an ong dinh la thang va 21 dong pham Liệu ông Đinh La Thăng có được tại ngoại?
ngay mai tuyen an ong dinh la thang va 21 dong pham Bị cáo Trịnh Xuân Thanh mong kết thúc vụ án có thể sang Đức để chăm sóc con
ngay mai tuyen an ong dinh la thang va 21 dong pham Lời sau cùng trước khi nghị án của bị cáo Đinh La Thăng: 'Bị cáo còn nhiều món nợ chưa thực hiện được'
ngay mai tuyen an ong dinh la thang va 21 dong pham

Ông Đinh La Thăng nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án. Những 'phát ngôn' đáng chú ý tại phiên xét xử ông Đinh La Thăng

Vào 8h sáng mai (22/1), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên bản án sơ thẩm trong vụ án thất thoát gần 120 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); tham ô hơn 13 tỷ đồng tại Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch (thuộc Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam – PVC).

Từ việc thất thoát số tiền 120 tỷ đồng, VKSND Tối cao truy tố 10 bị cáo về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gồm ông Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐTV PVN; Phùng Đình Thực – nguyên TGĐ PVN; Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Sơn – cùng giữ chức Phó TGĐ PVN….

Về hành vi tham ô, có 6 người bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” gồm Nguyễn Anh Minh – nguyên Phó TGĐ PVC; Bùi Mạnh Hiển – nguyên Chánh văn phòng PVC; Lương Văn Hòa – nguyên GĐ Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch…

Riêng Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT PVC và Vũ Đức Thuận – nguyên TGĐ PVC được xác định liên quan 2 hành vi và bị truy tố về cả 2 tội danh nói trên.

Được ủy quyền công tố tại tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội sau quá trình xét hỏi đã khẳng định, dù biết PVC khó khăn tài chính, không đủ năng lực thực hiện tổng thầu Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 nhưng ông Đinh La Thăng chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng EPC (thiết kế - cung cấp – thi công) với PVC và cho đơn vị này ứng tiền sai quy định.

ngay mai tuyen an ong dinh la thang va 21 dong pham Bị cáo Trịnh Xuân Thanh được xác định rút hơn 13 tỷ đồng để chi tiêu.

Sau đó, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tại PVC đã sử dụng sai mục đích hơn 1.115 tỷ đồng tiền được ứng sai từ dự án Thái Bình 2, gây thiệt hại gần 120 tỷ đồng cho Nhà nước mà PVN là đại diện.

Ngoài ra, để có tiền chi đối ngoại, tiêu Tết… Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo cấp dưới lập 4 bộ hồ sơ khống, rút hơn 13 tỷ đồng từ dự án Vũng Áng – Quảng Trạch.

Từ đó, kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên ông Đinh La Thăng mức án 14 – 15 năm tù; Phùng Đình Thực từ 12 – 13 năm tù; Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Xuân Sơn (án sơ thẩm tử hình trong vụ OceanBank) cùng nhận từ 10 – 11 năm tù…

Riêng Trịnh Xuân Thanh bị kiểm sát viên đề nghị nhận 13 – 14 năm tù về tội “Cố ý làm trái…”, chung thân về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt là chung thân. Bị cáo Vũ Đức Thuận bị đề nghị nhận từ 8 – 9 năm tù về tội “Cố ý làm trái…”, 18 – 19 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt từ 26 – 28 năm tù.

Quá trình tranh luận công khai, ông Đinh La Thăng đã nhận trách nhiệm người đứng đầu trong việc thất thoát 120 tỷ đồng nói trên đồng thời xin HĐXX xem xét giảm án cho các cấp dưới của mình về hành vi cố ý làm trái.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị tòa thận trọng xem xét hành vi cố ý làm trái của mình đồng thời một mực khẳng định không tham ô, không chỉ đạo rút hơn 13 tỷ đồng để chi tiêu.

Đa số các bị cáo khác trong vụ án cũng thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng truy tố. Riêng bị cáo Phùng Đình Thực không thừa nhận bản thân có trách nhiệm trong việc thất thoát tiền tại dự án Thái Bình 2. Ông Thực và các luật sư đưa ra nhiều chứng cứ khẳng định dự án Thái Bình 2 được phân công cho các Phó TGĐ phụ trách; nhiều công văn về dự án được gửi tới ông Thực đã không tới tay ông…

"Hôm nay, đứng trước tòa nói lời cuối cùng, đối diện án phạt, bị cáo xin một lần nữa cúi đầu xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân; xin lỗi các thế hệ công nhân viên ngành dầu khí, công nhân viên ngành giao thông vận tải và người dân TPHCM…. Bị cáo mong HĐXX thấm nhuần quan điểm của Đảng để xét xử công tâm, khách quan… phù hợp các căn cứ pháp lý để mọi người có cơ hội ngóc đầu lại được, có cơ hội sửa chữa, tiến bộ, trưởng thành…mong HĐXX cho bị cáo thay đổi biện pháp ngăn chặn để bị cáo có điều kiện chăm sóc bố đã 87 tuổi, mắc bệnh và cũng cho bị cáo ăn tết cuối cùng với bạn bè, gia đình, người thân. Sau đó, bị cáo sẽ chấp hành án phạt không biết bao giờ ra” – ông Đinh La Thăng nói lời sau cùng tại tòa.
“Vợ bị cáo đang một mình chăm 3 con bị cáo ở Đức có lẽ rất vất vả, tiếng tăm không biết, mong HĐXX cho bị cáo được tại ngoại để thăm và gần vợ con, gia đình. Bị cáo rất ân hận nên kính mong HĐXX gửi lời ân hận của bị cáo đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lần cuối bị cáo xin gửi lời tới bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mong bác cho cháu xin lỗi, bác hãy coi cháu như một người con cháu để cho cháu được gần vợ con lần cuối. Bị cáo nhiều đêm không ngủ vì nỗi ân hận này. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến Đảng, xin lỗi nhân dân cả nước" – lời cuối của Trịnh Xuân Thanh trước khi HĐXX vào nghị án.

Xuân Ân