|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ngày càng nhiều nhân tài rời bỏ Meta, Facebook

20:45 | 03/04/2022
Chia sẻ
Nhiều nhân sự cấp cao trong dự án Meta AI đang tìm cách rời bỏ công ty trong nhiều tháng qua, điều được cho là đáng báo động với ông lớn mạng xã hội này.

 Kể từ khi Meta công bố chiến lược theo đuổi vũ trụ ảo metaverse, nhiều nhân sự của Meta AI đã "tháo chạy" khỏi công ty. (Ảnh: CNBC).

Theo CNBC, Meta, công ty mẹ của Facebook đã mất nhiều nhà khoa học trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu trong năm nay kể từ khi công ty chuyển hướng sang đầu tư vào vũ trụ ảo metaverse.

Ít nhất 4 nhân sự cao cấp của Meta AI đã rời đi trong những tháng gần đây. Họ là các nhà khoa học đã xuất bản hàng chục bài báo học thuật trên các tạp chí nổi tiếng thế giới và thực hiện nhiều bước đột phá mà Meta đã sử dụng để nâng cao Facebook và Instagram.

Trao đổi với CNBC, ông Karl Hermann, một doanh nhân trong lĩnh vực AI, cho biết con số thực tế có thể lên đến 6 người. Ông cũng cảnh báo phòng thí nghiệm AI ở London của Meta đang mất người với ​​số lượng đáng báo động.

“Văn phòng của Meta ở London vừa bị 'sập' và họ đã mất hầu hết các nhà nghiên cứu hàng đầu trong vòng 6 tuần,” ông nói.

Neil Lawrence, Giáo sư ngành Machine Learnign tại Đại học Cambridge, nói với CNBC rằng ông không ngạc nhiên. “Mark Zuckerberg giờ đã 'vắt' sạch Meta ... và họ chưa bao giờ đầu tư đúng mức vào bất cứ thứ gì ở London ngay từ đầu,” ông nói.

Theo CNBC, những người đã rời công ty bao gồm Edward Grefenstette, một nhà khoa học nghiên cứu đã dẫn đầu các nỗ lực của Meta về một nhánh của AI được gọi là reinforcement learning (một nhánh của Machine Learning), đã rời đi vào tháng 2.

Heinrich Kuttler, một trong những nhà quản lý kỹ thuật nghiên cứu của Meta AI, đã rời đi trong những tuần gần đây để tham gia Inflection AI, một công ty khởi nghiệp do người đồng sáng lập DeepMind Mustafa Suleyman và tỷ phú Reid Hoffman của LinkedIn thành lập. Kuttler gia nhập Meta vào tháng 1/2019 sau hơn hai năm làm việc tại DeepMind.

Một sự ra đi khác gần đây là nhà nghiên cứu Ahmad Beirami, người đã rời Meta hồi tháng 1 để chuyển sang làm việc cho đối thủ Google. Tháng 12 năm ngoái, nhà nghiên cứu Douwe Kiela cũng đã rời Meta sau 5 năm làm việc. Ông hiện là trưởng nhóm nghiên cứu tại một startup AI khuôn mặt. 

Theo CNBC, nhiều nhân sự khác của Meta AI  dự kiến ​​sẽ rời đi trong những tuần tới. Hiện vẫn chưa rõ lý do cụ thể khiến nhân sự AI của Meta ngày càng tháo chạy khỏi công ty mạng xã hội này . “Một số người chuyển sang một phòng thí nghiệm lớn khác vì họ cảm thấy đó sẽ là bước tiến cho sự nghiệp của mình hoặc chí ít thúc đẩy công trình nghiên cứu của họ tốt hơn,” CNBC dẫn nguồn tin thân cận.

“Những người khác đi vì tiềm năng tuyển dụng hoặc hợp tác cho nhóm của họ tốt hơn ở những nơi khác. Hoặc có nhiều cá trường hợp chỉ muốn khởi nghiệp", người đứng đầu Meta AI, Yann LeCun nói với CNBC qua email rằng “mọi người có sự thay đổi sở thích”. Ông là nhà đồng sáng lập phòng nghiên cứu AI của Meta. Năm 2013, ông và Mark Zukerberg đã cùng dùng bữa tối và thành lập phòng AI.

LeCun nói thêm rằng: “Ed Grefenstette đang tham gia một công ty khởi nghiệp vô danh. Tôi rất buồn vì anh ấy đã rời đi. Nhưng tôi hiểu rằng sở thích của mọi người thay đổi. Tôi không chắc kế hoạch của Heinrich là gì. Tôi không rõ lý do cụ thể."

Được thúc đẩy bởi niềm tin rằng AI sẽ thay đổi thế giới, những gã khổng lồ công nghệ của Mỹ đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này trong vài năm qua với phần lớn số tiền dành cho việc thuê những tài năng hàng đầu từ các trường đại học hàng đầu như Oxford và Cambridge ở Anh, MIT, Stanford và NYU ở Mỹ.

Làn sóng "tháo chạy" mới nhất tại Meta AI như một xu hướng chung trong hai năm qua khi đã có rất nhiều cuộc "tháo chạy" xảy ra. Rob Fergus, người đồng sáng lập phòng thí nghiệm Meta AI, đã rời Meta vào năm 2020 để gia nhập DeepMind và xây dựng nhóm DeepMind ở New York.  Trong một diễn biến khác, Marc’Aurelio Ranzato đã từ nhiệm vai trò quản lý Meta AI vào tháng 8 năm ngoái và gia nhập DeepMind. 

Doanh Chính