|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ngày 8/8: Bản danh sách áp thuế từ Washington lại 'nhuộm đỏ' chứng khoán Trung Quốc

17:34 | 08/08/2018
Chia sẻ
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều hôm thứ Tư (8/8), Trung Quốc "hụt hơi" sau khi Washington công bố danh sách áp thuế mới nhất có hiệu lực từ 23/8, nâng tổng giá trị hàng hóa bị áp thuế lên 50 tỷ USD.
ngay 88 ban danh sach ap thue tu washington lai nhuom do chung khoan trung quoc Ngày 7/8: Chứng khoán châu Á khởi sắc theo Phố Wall, bất chấp những căng thẳng thương mại

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 1,23% xuống còn 2.745,11 điểm và CSI 300 blue-chip mất 1,59% vào cuối ngày. Dữ liệu được công bố vào buổi sáng cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt 28,1 tỷ USD trong tháng 7 sau khi ghi nhận con số kỷ lục 28,9 tỷ USD tháng trước. Washington vẫn thường cho rằng Trung Quốc "trục lợi" quá lâu từ Mỹ và yêu cầu có một mối quan hệ thương mại công bằng.

Căng thẳng về thuế quan vẫn đang diễn ra, Văn phòng của Đại diện Thương mại Mỹ ngày 7/8 công bố danh sách 279 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc (trị giá 16 tỷ USD) mà Washington sẽ áp thuế 25% có hiệu lực từ 23/8. Như vậy, tổng giá trị hàng hóa mà Mỹ áp thuế Trung Quốc sẽ lên tới 50 tỷ USD.

Mỹ cảnh báo có thể tiếp tục áp thuế nếu Trung Quốc không thay đổi chính sách về sở hữu trí tuệ và trợ giá công nghiệp. Trong khi đó, ngành công nghiệp và nông dân Mỹ sẽ gặp khó khi căng thẳng thương mại leo thang. Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố "bơm" 12 tỷ USD viện trợ giúp những nhà sản xuất bị ảnh hưởng từ việc áp thuế đối với các mặt hàng đậu tương, ngô, lúa mì, bông, sữa và lợn.

ngay 88 ban danh sach ap thue tu washington lai nhuom do chung khoan trung quoc
(Ảnh minh họa)

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm 18,43 điểm (0,08%), ở mức 22.644,31 điểm. Nhóm dầu và than dẫn đầu đà giảm. Trong khi đó, nhóm vận tải và viễn thông tăng điểm, SoftBank Group đóng cửa tăng 4,78%.

Ở diễn biến ngược lại, chỉ số Kospi của Hàn Quốc nhích hơn 0,06% và đạt 2.301,45 điểm. Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 đã giảm 0,23%, đóng cửa ở mức 6.268,5 điểm, do nhóm nguyên vật liệu và tài chính.

Ngoài ra, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã tăng thêm 0,15% trước 15h00 giờ HK/SIN. Các cổ phiếu có liên quan đến năng lượng giao dịch khởi sắc hơn, mở rộng mức tăng mạnh trước khi thị trường đóng cửa. Chỉ số cổ phiếu của MSCI tại Châu Á Thái Bình Dương trừ Nhật Bản tăng 0,38% trong phiên giao dịch buổi chiều.

ngay 88 ban danh sach ap thue tu washington lai nhuom do chung khoan trung quoc
Diễn biến một số chỉ số chính phiên 8/8. (Nguồn: Bloomberg)

Một số điểm nổi bật khác bao gồm cổ phiếu của nhà sản xuất phụ tùng ô tô Hyundai Mobis tăng 2,9% trong khi Hyundai Glovis giảm 4,04%. Phản ứng xảy ra khi các nhà đầu tư nhận được thông báo trên phương tiện truyền thông về kế hoạch tái cơ cấu công ty. Cổ phiếu của Hyundai Motor tăng 2%.

Bên cạnh đó, cổ phiếu của “kỳ lân công nghệ” - China Tower đã ra mắt thị trường Hong Kong, giao dịch đi ngang vào thời gian 14h50 giờ HK/SIN. Nhà mạng di động đã huy động được 6,9 tỷ USD từ các nhà đầu tư, trở thành thương vụ IPO lớn nhất thế giới trong 2 năm qua.

Tại thị trường tiền tệ, US Dollar Index tăng nhẹ lên mức 95,094. So với đồng Yên, USD trượt xuống 111,08/JPY vào 14h50 giờ HK/SIN sau khi tăng trong phiên sáng. Trong khi đó, nhân dân tệ khá ổn định, giao dịch ở mức 6,8218/USD lúc 14h56. Tuy nhiên, Patrick Bennett - Chuyên gia phân tích tiền tệ của CIBC chia sẻ “Khi mức thuế quan mới được áp dụng, nhân dân tệ có thể yếu đi”.

Xem thêm

Nhật Huyền

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.