|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ngành nước giải khát Sri Lanka phục hồi nhờ thuế đường

11:29 | 04/06/2019
Chia sẻ
Doanh thu ngành nước giải khát Sri Lanka đã bắt đầu tăng sau cú sốc ban đầu về thuế đường trong khi ngành này cũng đang chuyển sang kinh doanh sản phẩm nước và sữa, một nhà sản xuất nước giải khát hàng đầu cho biết.
Ngành nước giải khát Sri Lanka phục hồi nhờ thuế đường - Ảnh 1.

Thị trường nước giải khát Sri Lanka phục hồi nhờ thuế đường

Sri Lanka chỉ trích thuế đường quốc tế của châu Âu vì khuyến khích sử dụng đồ uống có cồn và buộc các nhà sản xuất sử dụng hóa chất thay thế đường tự nhiên.

Sri Lanka cũng áp thuế rượu cao.

"Việc kinh doanh đồ uống có dấu hiệu phục hồi và dự kiến sẽ tăng trưởng về khối lượng sau khi giá giảm và mức thuế đường được công bố", John Keells Holdings, công ty giải khát sở hữu cả thương hiệu giải khát Elephant Brand, cho biết.

Công ty này cho biết khối lượng nước giải khát giảm 25% sau khi áp thuế, nhưng bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm 2018.

Giá bán của các chai nhựa lớn đã giảm 20% sau khi thay đổi mức thuế. Các mức giảm giá khác cũng dựa theo kế hoạch.

"Sự thay đổi trong giá cả dự kiến sẽ có tác động tích cực đến khối lượng trong mọi trường hợp", công ty nhận định.

Để thực hiện chiến lược kinh doanh đồ uống nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, tạo ra sự pha trộn cân bằng hơn giữa nước ngọt có ga và không có ga, ngành nước giải khát đã lần lượt tung ra thị trường các sản phẩm sữa và nước vào tháng 4 và tháng 6/2018.

Cả hai thị phần sữa và nước đều được ra mắt dưới thương hiệu Elephant House và được người tiêu dùng đón nhận rất tốt.

Ngọc Ánh