|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ngành cưới tỉ USD ở Ấn Độ lao đao vì COVID-19

03:51 | 17/07/2020
Chia sẻ
Lệnh giãn cách xã hội ở Ấn Độ khiến cơ hội kinh doanh của ngành dịch vụ tổ chức hôn lễ tại nước này trở nên thấp hơn bao giờ hết.

Sau một thời gian tìm hiểu, Akbar Iqbal và Shahina Ahmed đã lên kế hoạch cho đám cưới. Lịch trình ngày vui sẽ bao gồm vẽ henna lên cơ thể, tiệc trưa, khiêu vũ, bữa tối, nghi thức đám cưới và tiệc chiêu đãi 1.000 người tại một khách sạn 5 sao, theo SCMP.

Rồi đại dịch COVID-19 bùng phát, nên đôi trẻ buộc phải tổ chức đám cưới một cách đơn giản tại nhà ở thành phố Chennai với khẩu trang, nước khử trùng tay. Chỉ 15 người tham dự đám cưới - gồm bố mẹ của đôi uyên ương, bạn thân và linh mục. Bạn bè hai người theo dõi đám cưới qua các kênh trực tuyến.

"Cả hai chúng tôi không phải kiểu người thích phô trương nên cúng tôi không cảm thấy tiếc nuối, song chúng tôi chỉ hơi buồn khi một số bạn thân và anh trai của Akbar không thể tham dự do họ đang sống ở nước ngoài", Shahina thổ lộ.

Ngành cưới tỉ USD ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Hôn lễ ở Ấn Độ bao gồm phần nghi thức và các hoạt động vui chơi giữa gia đình, người thân bạn bè hai bên. Ảnh: India Express

Những đám cưới tốn kém

Một báo cáo do công ty KPMG công bố năm 2017 công bố cho thấy, với khoảng 10-12 triệu đám cưới và lễ kỷ niệm diễn ra mỗi năm, thị trường đám cưới của Ấn Độ có trị giá khoảng 50 tỉ USD. Ở Ấn Độ, một người bình thường phải để dành một phần khá lớn tài sản cho đám cưới.

Hôn lễ ở Ấn Độ bao gồm phần nghi thức và các hoạt động vui chơi giữa gia đình, người thân bạn bè hai bên. Mọi người đều mặc trang phục lộng lẫy. Cô dâu, chú rể mặc trang phục cao cấp và các đầu bếp chuyên nghiệp chế biến món ăn.

Những đám cưới có voi, ngựa hay màn trình diễn của nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài đang trở nên ngày càng phổ biến ở đất nước đông dân thứ hai thế giới.

Doanh nhân Mukesh Ambani - tỉ phú giàu nhất Ấn Độ - đã chi tới 100 triệu USD cho đám cưới một tuần của con gái ông ở Mumbai. Ông còn thuê máy bay riêng đón khách và mời nữ danh ca Beyonce biểu diễn.

Về cơ bản, đám cưới ở miền Bắc chú trọng tiệc tùng với rượu, âm nhạc và nhảy múa trong khi hôn lễ ở miền Nam tập trung vào trang sức và các lễ nghi phức tạp.

Ngành tổ chức đám cưới thất thu vì COVID-19

Khi dịch COVID-19 bùng phát, chính phủ Ấn Độ đã qui định số người tối đa tham dự một đám cưới là 50 và hạn chế các sự kiện đông người.

Mahendra Gangadharan, Giám đốc điều hành công ty tổ chức đám cưới Neferrtiti Weddings, đã dàn dựng chương trình cho hơn 3.000 đám cưới ở Ấn Độ và trên toàn thế giới. Ông nhận xét người dân vẫn có thể tổ chức hôn lễ với đầy đủ các yếu tố cần thiết trong thời điểm hiện nay.

"Những đám cưới nhỏ, bảo đảm yêu cầu giãn cách xã hội, phát trực tiếp để bạn bè theo dõi sẽ là kỉ niệm đáng nhớ cho cô dâu, chú rể trong tương lai", ông nói.

Nisha Kapoor, chủ một công ty tổ chức tiệc cưới ở Chennai, nhấn mạnh rằng ở Ấn Độ, đám cưới là sự kiện đấng sinh thành lên kế hoạch cho con cái từ khi chúng chào đời và mọi cô gái đều mơ ước về một "đám cưới rực rỡ".

"Nhiều khách hàng đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới sau dịch, nhưng một số đôi uyên ương quyết định thỏa hiệp và tổ chức đám cưới nhỏ, thân mật, với thành phần chỉ bao gồm người thân và bạn bè thân cận", Nisha nói.

Nhận định của Nisha là trong vài năm tới, xu hướng làm đám cưới qui mô nhỏ và thân mật tại Ấn Độ sẽ phổ biến với các cặp uyên ương trẻ thay vì những bữa tiệc hoành tráng theo ý nguyện của phụ huynh.

Ngành dịch vụ đám cưới tại Ấn Độ vẫn cần thời gian để định hình trào lưu tương lai. Một số doanh nghiệp đã bắt đầu mở rộng dịch vụ cho đám cưới trực tuyến và có vẻ xu hướng livestream hôn lễ cho bạn bè, người thân ở xa sẽ tiếp tục.

Với đam mê cố hữu của người dân Ấn Độ với những bữa tiệc, lễ hội lớn, khả năng trở lại của các đám cưới hoành tráng vẫn còn là ẩn số khó lường. Đó có thể là sự tạm dừng chờ qua đại dịch, cũng có thể là cơ hội để nhiều người làm quen với một kiểu đám cưới đơn giản, tiết kiệm hơn.

Nhạc Phong