Ngày 22/2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC-ngân hàng trung ương) lại có đợt bơm tiền vào hệ thống tài chính nước này thông qua các hoạt động giao dịch trên thị trường mở.
Ngày 13/2, PBOC đã "bơm" thêm 100 tỷ Nhân dân tệ (14,5 tỷ USD) vào hệ thống tài chính thông qua các hoạt động thị trường mở nhằm giảm bớt tác động của các hợp đồng đến kỳ hạn phải thanh toán.
Các nhà kinh tế và hoạch định chính sách hàng đầu ở Trung Quốc cho rằng chính sách tiền tệ của nước này sẽ “mang tính thận trọng, khôn ngoan và trung tính hơn” trong năm 2017.
Theo ông Trần Ngọc Báu, CEO WiGroup, nếu tiếp tục nâng được tỷ lệ tiền gửi nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại thêm 30% nữa thì sẽ có 300.000 - 400.000 tỷ đồng vào hệ thống, giải quyết vấn đề thanh khoản.