|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nga và Trung Quốc hồi hương hàng chục ngàn lao động Triều Tiên

07:30 | 27/03/2019
Chia sẻ
Một báo cáo gửi lên Liên Hiệp Quốc cho thấy Trung Quốc, nước tiếp nhận nhiều lao động Triều Tiên nhất, đã hồi hương một nửa trong số này vào năm 2018. Nga cũng trả về Triều Tiên gần 2/3 trong tổng số 30.000 lao động.
Nga và Trung Quốc hồi hương hàng chục ngàn lao động Triều Tiên - Ảnh 1.

Lao động Triều Tiên tại thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) năm 2017 - Ảnh: AFP

Đây là thông tin xuất hiện trong báo cáo dài vỏn vẹn một trang chưa được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc công bố nhưng Hãng tin Reuters đã có được ngày 26-3.

Số liệu được Nga và Trung Quốc đệ trình lên một ủy ban giám sát các lệnh trừng phạt Triều Tiên của Liên Hiệp Quốc.

Trong báo cáo, Nga cho biết tính đến hết năm 2018 "số người Triều Tiên có giấy phép làm việc hợp pháp tại Liên bang Nga đã giảm từ 30.023 xuống còn 11.490 người".

Trung Quốc, quốc gia gần gũi nhất với Triều Tiên về thương mại, cũng cho biết đã hồi hương "một nửa trong tổng số những công dân Triều Tiên có thu nhập" ở nước này song lại không nói rõ bao nhiêu.

"Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế của mình, thực hiện công tác hồi hương một cách có trật tự và hoàn thành việc hồi hương đúng hạn" - phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc khẳng định trong báo cáo, nhưng đồng thời nói thêm rằng họ không muốn báo cáo được công khai.

Nga và Trung Quốc hồi hương hàng chục ngàn lao động Triều Tiên - Ảnh 2.

Các lao động Triều Tiên tại một nhà máy chế biến thủy sản ở tỉnh Cát Lâm năm 2017. Họ được phân biệt với lao động Trung Quốc bằng bộ đồ bảo hộ màu xanh dương - Ảnh: AFP

Năm 2015, Marzuki Darusman, một nhà điều tra nhân quyền của Mỹ, cho biết lao động Triều Tiên ở nước ngoài làm việc chủ yếu trong ngành khai thác mỏ, khai thác gỗ, dệt may và xây dựng. 

Các báo cáo do Nga và Trung Quốc đệ trình lên ủy ban giám sát trừng phạt không nêu rõ các ngành công nghiệp đã sử dụng lao động Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an LHQ đã kiên quyết tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên kể từ năm 2006 trong nỗ lực bóp nghẹt tài chính cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tin rằng lượng kiều hối từ lao động nước ngoài có thể giúp Bình Nhưỡng kiếm thêm ít nhất 500 triệu USD mỗi năm cho chương trình vũ khí, Mỹ đã thúc đẩy Hội đồng Bảo an ra nghị quyết cấm các nước tiếp nhận hoặc gia hạn thị thực cho lao động Triều Tiên.

Nghị quyết trừng phạt số 2375 đã được thông qua với sự đồng thuận của Nga và Trung Quốc vào tháng 9-2017.

Chính quyền Triều Tiên khẳng định những công dân của họ đã làm việc hợp pháp ở nước ngoài và không bị ngược đãi hay ép buộc phải đi.

Mỹ rút lại các lệnh trừng phạt bổ sung liên quan đến Triều TiênMỹ rút lại các lệnh trừng phạt bổ sung liên quan đến Triều Tiên DN Hàn Quốc thất vọng vì Triều Tiên rút khỏi văn phòng liên lạc chungDN Hàn Quốc thất vọng vì Triều Tiên rút khỏi văn phòng liên lạc chung Mỹ trừng phạt hai công ty Trung Quốc vì giúp Triều Tiên né lệnh cấm vậnMỹ trừng phạt hai công ty Trung Quốc vì giúp Triều Tiên né lệnh cấm vận



Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Bảo Duy

Khối ngoại bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần, nhóm ngân hàng phân hoá rõ nét
Khối ngoại bán ròng khoảng 1.057 tỷ đồng trong tuần 19 - 23/10, dù có hai phiên mua ròng sau chuỗi 20 phiên bán liên tiếp. Dòng vốn ngoại phân hóa rõ nét tại nhóm ngân hàng khi TCB được mua ròng 994 tỷ đồng, trong khi ACB bị bán ròng 851 tỷ đồng.