|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nga-Trung Quốc nâng tầm hợp tác chiến lược và kinh tế thương mại

21:29 | 28/09/2019
Chia sẻ
Trước đó, tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga Zhang Hanhui ngày 14/8 cho biết Bắc Kinh và Moskva đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 tỷ USD vào năm 2024.
Nga-Trung Quốc nâng tầm hợp tác chiến lược và kinh tế thương mại - Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc, ngày 11/9/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong chuyến thăm chính thức hữu nghị Liên bang Nga từ ngày 25-28/9, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư đã tiến hành gặp gỡ, hội đàm với một số nhà lãnh đạo của Liên bang Nga.

Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư khẳng định quan hệ hai nước đã bước vào thời đại mới và được nâng lên tầm cao chưa từng có.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư kiến nghị hai bên cần nâng sự tin cậy chính trị, hợp tác chiến lược cũng như hợp tác kinh tế thương mại song phương lên tầm cao mới, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Nga không ngừng phát triển.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung Quốc là mẫu mực của quan hệ nước lớn hiện nay. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga thời đại mới được xây dựng trên nền tảng tuân thủ Luật quốc tế và phù hợp với lợi ích của hai nước. 

Hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực đang được thúc đẩy. Trên cơ sở đó, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác toàn diện để thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước.

Trước đó, tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga Zhang Hanhui ngày 14/8 cho biết Bắc Kinh và Moskva đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 tỉ USD vào năm 2024.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương của Trung Quốc với Nga trong giai đoạn từ tháng 1-7/2019 đã tăng 4,7%, đạt hơn 61 tỉ USD. Kim ngạch thương mại Nga-Trung Quốc trong năm 2017 đã đạt trên 84 tỉ USD và trong năm 2018 đã vượt mức 107 tỉ USD.


Vĩnh Hà