|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay An-24 khiến hàng chục người thiệt mạng

21:45 | 24/07/2025
Chia sẻ
Cơ quan chức năng Nga đã khởi tố vụ án hình sự sau tai nạn máy bay An-24 trong khi hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục triển khai trong điều kiện thời tiết bất lợi và chưa phát hiện người sống sót.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay chở khách An-24 ở tỉnh Amur thuộc vùng Viễn Đông của Nga. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Ngày 24/7, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết đã huy động các lực lượng cứu hộ đến hiện trường vụ rơi máy bay chở khách An-24 tại tỉnh Amur.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Bộ trên cho biết hơn 50 người và 10 thiết bị cứu hộ-cứu nạn đang tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường máy bay rơi.

Trong khi đó, Ủy ban Hàng không liên bang thông báo đã thành lập ủy ban điều tra vụ việc. Trong khi đó, cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy tắc an toàn giao thông và vận hành máy bay dẫn đến chết người.

Trước đó, chiếc máy bay An-24 của hãng hàng không Angara Airlines bị mất liên lạc vào khoảng 13h ngày 24/7 theo giờ địa phương (tức 11h cùng ngày ở Việt Nam) khi đang bay trên tuyến Khabarovsk-Blagoveshchensk-Tynda.

Máy bay bị rơi cách điểm đến cuối cùng 16km sau 2 lần nỗ lực hạ cánh bất thành.

Các cơ quan khẩn cấp cho biết điều kiện thời tiết khi máy bay hạ cánh không thuận lợi do do mây thấp, tầm nhìn hạn chế và đường băng ẩm ướt với hệ số ma sát tối thiểu.

Nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn có thể do sai sót của phi công hoặc thiết bị hỏng trong lần tiếp đất thứ hai.

Theo các nguồn tin, trên máy bay có 6 thành viên phi hành đoàn và 40 hành khách, trong đó có 2 trẻ em. Có tin nói rằng có 43 hành khách, trong đó có 5 trẻ em.

Máy bay rơi ở địa hình hiểm trở nên công tác tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn và khả năng cao là không có ai còn sống sót.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã thành lập ủy ban chính phủ về khắc phục hậu quả vụ rơi máy bay do Bộ trưởng Giao thông Andrey Nikitin đứng đầu. 

Trần Quyên-Tâm Hằng

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?