|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nam Định: Nhiều cây ATM thất thủ vì lượng người rút tiền quá lớn

11:30 | 23/01/2020
Chia sẻ
Rất nhiều người ở thành phố Nam Định đã phải xếp hàng chờ đợi để rút tiền. Trong khi đó, một số cây ATM gặp sự cố về kĩ thuật khiến tình trạng quá tải càng trở nên nghiêm trọng.

Gần đến Tết Canh Tý, nhu cầu tiền mặt ngày càng lớn. Điều này dẫn đến sự quá tải tại các cây ATM, nhất là ở các đô thị và thành phố Nam Định cũng không phải là ngoại lệ.

Nam Định: Nhiều cây ATM thất thủ vì lượng người rút tiền quá lớn - Ảnh 1.

Chiều ngày 28 Tết dòng người xếp hàng rút tiền tại các cây ATM tại siêu thị Big C Nam Định. Ảnh: Đức Quỳnh

Nam Định: Nhiều cây ATM thất thủ vì lượng người rút tiền quá lớn - Ảnh 2.

Người dân tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ đợi để đến lượt rút tiền. Ảnh: Đức Quỳnh

Nam Định: Nhiều cây ATM thất thủ vì lượng người rút tiền quá lớn - Ảnh 3.

Thậm chí có nhiều người phải bỏ về vì đợi quá lâu mà không rút được tiền. Ảnh: Đức Quỳnh

Nam Định: Nhiều cây ATM thất thủ vì lượng người rút tiền quá lớn - Ảnh 4.

Một số cây ATM đã phải vấn đề kĩ thuật nên việc rút tiền càng trở nên khó khăn hơn khi nhu cầu tiền mặt những ngày cận Tết ngày một lớn. Ảnh: Đức Quỳnh

Nam Định: Nhiều cây ATM thất thủ vì lượng người rút tiền quá lớn - Ảnh 5.

Nhân viên kĩ thuật của Agribank đến sửa chữa cây ATM. Ảnh: Đức Quỳnh

Nam Định: Nhiều cây ATM thất thủ vì lượng người rút tiền quá lớn - Ảnh 6.

Tại một cây ATM của Vietcombank trên đường Trần Hưng Đạo (Nam Định), nhiều người cũng phải xếp hàng dài mới đến lượt mình để rút tiền. Tuy nhiên, số tiền có thể rút trong một lần chỉ 1,5 triệu với các tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng. Ảnh: Đức Quỳnh

Nam Định: Nhiều cây ATM thất thủ vì lượng người rút tiền quá lớn - Ảnh 7.

Một cây ATM của VPBank tại Nam Định cũng có nhiều người xếp hàng để chờ rút tiền. Ảnh: Đức Quỳnh


H.Mĩ