|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Năm 2017, phấn đấu xuất khẩu 360.000 tấn điều nhân

21:56 | 17/06/2017
Chia sẻ
Đó là mục tiêu trong kế hoạch mà ngành điều Việt Nam hướng tới và tiếp tục lần thứ 12 giữ vị trí xuất khẩu điều nhân số 1 thế giới.

Ngày 16/6, tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) và ông Đặng Hoàng Giang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINACAS đã có buổi làm việc với ông Michael Waring - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Hạt Quả khô Quốc tế (INC) kiêm Thường trực Ban chấp hành Hội đồng Điều toàn cầu (GCC), Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Điều Úc (ACA), Tổ chức Nuts for Life (Úc), Chủ tịch Công ty MWT Foods (Úc).

nam 2017 phan dau xuat khau 360000 tan dieu nhan
Lãnh đạo VINACAS và INC - GCC trao đổi và thống nhất một số nội dung quan trọng để phát triển ngành điều Việt Nam. (Nguồn: Kinh tế Đô thị)

Ngày 16/6, tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) và ông Đặng Hoàng Giang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINACAS đã có buổi làm việc với ông Michael Waring - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Hạt Quả khô Quốc tế (INC) kiêm Thường trực Ban chấp hành Hội đồng Điều toàn cầu (GCC), Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Điều Úc (ACA), Tổ chức Nuts for Life (Úc), Chủ tịch Công ty MWT Foods (Úc).

Tại buổi làm việc, thay mặt cho Chủ tịch INC và GCC, ông Michael Waring thông báo về một số kết quả của Đại hội hạt quả khô quốc tế của INC vào tháng 5/2017 tại TP Chennai - Ấn Độ và một số thông tin về hoạt động của GCC thời gian qua. Về phía VINACAS, ông Nguyễn Đức Thanh thông tin tới INC - GCC về tình hình sản xuất, kinh doanh điều của Việt Nam năm 2016, 6 tháng năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017, cũng như kế hoạch năm 2018. Đồng thời, thông tin tới INC một số kết quả của Hội nghị khách hàng điều quốc tế Bình Phước tháng 5/2017 tại Bình Phước và kế hoạch tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam 2017 diễn ra từ ngày 13 - 15/11 tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Theo báo cáo của VINACAS, năm 2016 mặc dù tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp ngành điều Việt Nam chế biến xuất khẩu được 350.000 tấn điều nhân các loại, với kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD, bao gồm khoảng 2,85 tỷ USD xuất khẩu điều nhân, còn lại là các sản phẩm phụ của điều. Đây là năm thứ 11 liên tiếp ngành điều Việt Nam giữ vị trí hàng đầu thế giới về xuất khẩu điều nhân, tiếp tục duy trì thị phần trên 50% tổng giá trị thương mại nhân điều toàn cầu (khoảng 5,5 tỷ USD).

Trên tinh thần hợp tác, cầu thị, vì sự phát triển chung của ngành điều nói riêng và hạt quả khô thế giới nói chung, VINACAS và INC - GCC đã trao đổi và thống nhất một số nội dung quan trọng.

Thứ nhất, với vai trò, vị trí và tầm quan trọng của VINACAS đối với ngành điều Việt Nam, INC - GCC cam kết đồng hành và bảo trợ VINACAS trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá giá trị dinh dưỡng của hạt điều trong và ngoài nước; Hội nghị điều quốc tế thường niên tại Việt Nam; các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và tiêu dùng nội địa các sản phẩm điều của Việt Nam; các chương trình sản xuất sạch hơn và phát triển bền vững,...

Tại chương trình XTTMQG, Hội nghị điều quốc tế Việt Nam diễn ra tại Phú Quốc tháng 11/2017, INC - GCC sẽ tham gia với tư cách là cơ quan bảo trợ cho sự kiện.

Thứ hai, xác định tầm quan trọng của INC - GCC đối với ngành điều thế giới, VINACAS sẽ là thành viên sáng lập tích cực của GCC trong các hoạt động trọng điểm của tổ chức này. VINACAS đề nghị GCC củng cố tổ chức và hoạt động theo tôn chỉ, mục đích và các chương trình hoạt động trọng điểm của GCC, tạo ra các nền tảng để thu hút sự tham gia của các tổ chức điều trên toàn thế giới. VINACAS sẽ kêu gọi hội viên tham gia đóng góp kinh phí cho các hoạt động ý nghĩa của ngành điều thế giới và đề nghị INC - GCC sẽ lựa chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo của Đại hội hạt quả khô thường niên của INC – GCC. Bởi hiện nay, Việt Nam không chỉ là trung tâm chế biến, xuất khẩu điều lớn nhất thế giới mà còn là thị trường tiềm năng của các loại hạt và quả khô khác như: hạt mắc ca, hạt sen sấy khô, hạt dẻ, hạt thông, mít khô, nho khô, mận khô,…

Theo kế hoạch xuất khẩu, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, cả năm 2017 toàn ngành điều Việt Nam sẽ phấn đấu xuất khẩu đạt chỉ tiêu: Số lượng xuất khẩu 360.000 tấn điều nhân các loại, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2016. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm điều đạt 3,3 tỷ USD, trong đó nhân điều 3,0 tỷ USD, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2016. Nếu kết quả đạt được như kỳ vọng thì năm nay sẽ là năm thứ 12 liên tiếp ngành điều Việt Nam giữ vị trí xuất khẩu điều nhân số 1 thế giới.

Hiệp hội Điều Việt Nam được thành lập vào năm 1990 theo Quyết định số 346 NN -TCCB/QĐ ngày 29/11/1990 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm (nay là Bộ NN&PTNT). VINACAS là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và các cá nhân làm nhiệm vụ: trồng, chế biến, tiêu thụ, kinh doanh hạt điều và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến cây điều; tự nguyện thành lập Hiệp hội nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên, giúp nhau cùng phát triển, khuyến nghị hội viên nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và các cam kết quốc tế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ uy tín thương hiệu của ngành điều, để ngành điều phát triển bền vững, có vị trí xứng đáng trong và ngoài nước để góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Khắc Kiên

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.