|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ thâm hụt ngân sách kỉ lục kể từ 2012

15:14 | 26/10/2019
Chia sẻ
Chính phủ Mỹ đã kết thúc năm tài chính 2019 với mức thâm hụt ngân sách lớn nhất trong 7 năm vì sự gia tăng từ các khoản thu thuế được bị cân bằng bơi chi tiêu cao hơn và thanh toán dịch vụ nợ ngày càng tăng, Bộ Tài chính Mỹ cho biết hôm 25/10.

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1980, thâm hụt ngân sách đã kéo dài trong 4 năm liên tiếp. 

Các số liệu phản ánh ngân sách tròn năm thứ hai dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, của đảng Cộng hòa, và được đưa ra vào thời điểm nước Mỹ có cơ sở thuế mở rộng với tăng trưởng kinh tế vừa phải và tỉ lệ thất nghiệp hiện ở mức thấp gần 50 năm.

Thâm hút ngân sách Mỹ phình lên tới 984 tỉ USD, chiếm 4,6% tổng sản phẩm quốc nội. Thâm hụt năm tài chính trước đó là 779 tỉ USD, với tỉ lệ thâm hụt so với GDP là 3,8%. 

Tổng doanh thu tăng 4% lên 3.500 tỉ USD nhưng chi phí tăng thêm 8,2% lên 4.400 tỉ USD.

Screen Shot 2019-10-26 at 3

Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, thâm hụt leo đỉnh 1.400 tỉ USD vào năm 2009 khi chính quyền cựu Tổng thống Obama và Quốc hội thực hiện các biện pháp khẩn cấp để củng cố hệ thống ngân hàng quốc gia trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cung cấp sự kích thích cho nền kinh tế suy thoái.

Thâm hụt ngân sách hàng năm của Mỹ đã giảm xuống còn 585 tỉ USD khi cựu Tổng thống Barack Obama kết thúc nhiệm kì thứ hai năm 2016 và đảng Cộng hòa tại Quốc hội trong thời gian đó đã chỉ trích Obama, một thành viên của đảng Dân chủ, vì đã không thể khiến thâm hụt thu hẹp hơn nữa.

Kể từ đó, thâm hụt ngân sách đã tăng vọt, một phần do sự cải tổ hệ thống thuế của đảng Cộng hòa khiến doanh thu giảm trong ngắn hạn, và tăng chi tiêu quân sự. 

Vào cuối năm tài chính 2019, các khoản thanh toán thuế doanh nghiệp đã tăng 5%. Thuế hải quan, được thúc đẩy nhờ thuế quan đánh lên hàng hoá từ Trung Quốc và các nước khác của chính quyền ông Trump, đã tăng 70% hàng năm lên mức cao kỉ lục.

Lyly Cao