|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ không ủng hộ Brazil gia nhập OECD, ngược với tuyên bố của ông Trump

23:21 | 11/10/2019
Chia sẻ
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ bày tỏ sự ủng hộ đối với các nước Argentina và Romania xin gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế nhưng từ chối đơn xin trở thành thành viên OECD của Brazil.
ttxvnngoaitruongmy

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại cuộc họp báo ở New York ngày 20/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/10, nhật báo O Globo của Brazil đưa tin, Chính phủ Mỹ đã thay đổi ý định ủng hộ Brazil gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trái với những gì Tổng thống Donald Trump cam kết với người đồng cấp Jair Bolsonaro hồi tháng Ba vừa qua.

Trong công hàm gửi tới Tổng thư ký của OECD Angel Gurria hôm 28/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ bày tỏ sự ủng hộ đối với các nước Argentina và Romania xin gia nhập tổ chức trên, đồng thời từ chối đơn xin trở thành thành viên OECD của Brazil.

Thông điệp của Ngoại trưởng Pompeo đưa ra đi ngược với tuyên bố công khai của Tổng thống Trump về chủ đề này.

Trong chuyến thăm tới quốc gia Nam Mỹ này vào tháng 7/2019, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cũng khẳng định Washington ủng hộ Brasilia gia nhập OECD.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.