|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ kêu gọi Nhật Bản dỡ bỏ thuế với hàng nông sản

14:07 | 27/04/2019
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 đã kêu gọi Nhật Bản dỡ bỏ thuế đối với hàng nông sản Mỹ trong bối cảnh hai bên thúc đẩy các cuộc đàm phán mới về hiệp định thương mại song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 kêu gọi Nhật Bản dỡ bỏ thuế đối với hàng nông sản Mỹ, giữa lúc ông và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhất trí thúc đẩy các cuộc đàm phán mới về hiệp định thương mại song phương.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại thủ đô Washington ngày 26/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ hài lòng về tiến trình đàm phán thương mại với Nhật Bản, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận trước khi ông có chuyến thăm tới Tokyo vào tháng tới.

Trong khi chính quyền của Tổng thống Trump xem hiệp định thương mại song phương là phương tiện để giảm thâm hụt thương mại cao của Mỹ với Nhật Bản, ông Abe cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí xây dựng một thỏa thuận “cùng thắng” cho cả hai bên.

Tổng thống Donald Trump phàn nàn rằng Nhật Bản đã áp các mức thuế “rất cao” đối với hàng nông sản của Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn Tokyo dỡ bỏ các mức thuế này.

Nhưng phát biểu sau cuộc gặp, Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi nói rằng ông Trump không yêu cầu Nhật Bản cắt giảm thuế đối với hàng nông sản Mỹ xuống dưới mức mà nước này đồng ý trong các hiệp định thương mại khác như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Ông Motegi cũng cho biết Tổng thống Mỹ không hối thúc Nhật Bản đặt hạn ngạch để giới hạn lượng ô tô xuất khẩu hay đưa điều khoản ngăn chặn phá giá tiền tệ vào hiệp định thương mại song phương .

Cuộc gặp trên giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe diễn ra sau khi ông Motegi và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer hồi tuần trước đã khởi động các cuộc đàm phán thương mại nhằm cắt giảm thuế quan đối với các mặt hàng công nghiệp và nông sản.

Hai bên cũng nhất trí sẽ đàm phán về thương mại số, lĩnh vực bao gồm thương mại điện tử, truyền dữ liệu và các dịch vụ phân phối nhạc, vào một thời điểm thích hợp.

Khánh Ly