|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Mỹ hối thúc Nhật mở cửa thị trường ôtô, nông nghiệp

10:55 | 10/03/2017
Chia sẻ
Vừa hối thúc Nhật mở cửa thị trường, Mỹ cũng đòi hỏi chính phủ của ông Abe giải quyết việc cán cân thương mại hai nước mất cân bằng. 
my hoi thuc nhat mo cua thi truong oto nong nghiep

Trong văn bản gửi đến Tổ chức Thương mại Thế giới (tức WTO) vào ngày 8/3 vừa qua, chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc tội Nhật Bản vẫn đang duy trì các hàng rào phi thuế quan đối với thị trường ôtô, đồng thời áp thuế nhập khẩu cao với sản phẩm nông nghiệp nước ngoài.

"Nhiều loại hàng rào phi thuế quan đã cản trở khả năng tiếp cận với thị trường ôtô Nhật Bản", Nikkei Asian Review đăng tải bản tuyên bố của Mỹ cho biết. Theo Mỹ, những hàng rào phi thuế quan bao gồm "các chứng nhận, các tiêu chuẩn độc nhất vô nhị, nhiều loại quy trình kiểm tra và những cản trở khác với hệ thống phân phối và dịch vụ".

Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào ngày 20/1, đây là lần đầu tiên chính quyền Trump chỉ ra những vấn đề cụ thể và các ngành cụ thể "có vấn đề" trong thương mại hai chiều Mỹ - Nhật. Tuyên bố này cũng cho thấy nhiều khả năng Mỹ sẽ tiếp tục đặt ra các yêu cầu như trên trong cuộc đối thoại kinh tế cấp cao Mỹ Nhật, sẽ bắt đầu từ tháng tư tới. Điều hành cuộc đối thoại phía Mỹ và Phó Tổng thống Mike Pence và phía Nhật là Phó Thủ tướng Taro Aso.

Còn về nông nghiệp, Mỹ cho rằng dù chính phủ của ông Abe đã cố gắng rất nhiều để gia tăng tính cạnh tranh, nhưng "ngành nông nghiệp Nhật Bản vẫn còn mang tính bảo hộ cao, nhiều mặt hàng bị đánh thuế thuộc loại cao nhất". Tuyên bố của Mỹ cũng chỉ trích Nhật không công bằng trong các mặt hàng gạo và lúa mì. "Việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp chính đều do các công ty của Nhà nước quản lý".

Thâm hụt thương mại của Mỹ so với Nhật lên tới 68,9 tỷ USD trong năm 2016, là nước Mỹ thâm hụt nhiều thứ hai, sau Trung Quốc. Phía Mỹ cho rằng con số thâm hụt này có thể khiến họ "quan ngại nghiêm trọng". "Những cải cách mang tính hệ thống một cách sâu rộng tại Nhật Bản sẽ giúp giải quyết vấn đề mất cân bằng trong thương mại toàn cầu", bản tuyên bố của Mỹ viết. "Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Abe sẽ tiếp tục thực hiện cuộc cải cách trong nước mang tính tham vọng để tạo ra thêm nhiều cơ hội kinh tế mới cũng như giúp nền kinh tế Nhật cởi mở hơn". Bản tuyên bố đã được gửi đến trụ sở WTO tại Geneva, Thụy Sĩ.

Quốc Thiên