|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ áp thuế hơn 450% với thép Việt Nam có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan

12:14 | 17/12/2019
Chia sẻ
Bộ thương mại Mỹ ban hành lệnh áp thuế lên đến 456% với một số sản phẩm thép từ Việt Nam sử dụng nguyên liệu có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan để xuất sang Mỹ.

Theo Reuters, trong thông báo ngày 16/12 (giờ Mỹ) Bộ thương mại Mỹ đã ban hành lệnh áp thuế lên tới 456% đối với một số sản phẩm thép có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan được chuyển đến Việt Nam để gia công đơn giản và sau đó xuất khẩu sang Mỹ.

Cơ quan cũng cho biết họ đã tìm thấy một số sản phẩm thép chống ăn mòn và thép cán nguội được sản xuất tại Việt Nam sử dụng thép nền có nguồn gốc từ Hàn Quốc hoặc Đài Loan đã tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ.

Đầu tháng 7, Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ áp thuế quan lên tới 456% đối với sản phẩm thép sản xuất tại Hàn Quốc hoặc Đài Loan, sau đó chuyển qua Việt Nam để gia công không đáng kể và cuối cùng xuất khẩu sang Mỹ.

Thuế quan đối với sản phẩm thép Hàn Quốc và Đài Loan có hiệu lực lần lượt vào tháng 12/2015 và tháng 2/2016. 

Kể từ thời điểm đó đến tháng 4/2019, xuất khẩu thép chống gỉ và thép cán nguội xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ đã tăng lần lượt 332% và 916% so với giai đoạn ngay trước đó, Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong tuyên bố hồi tháng 7. 

Như Huỳnh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.