|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Một quỹ ngoại trở thành cổ đông lớn của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

06:38 | 08/11/2022
Chia sẻ
ACCESS S.A., SICAV-SIF - ASIA TOP PICKS vừa mua thêm cổ phần và nâng sở hữu tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên lên 5,01%.

Theo công bố thông tin mới đây, quỹ từ Luxembourg là ACCESS S.A., SICAV-SIF - ASIA TOP PICKS vừa thực hiện giao dịch mua 40.000 cổ phiếu TNH vào ngày 28/10, nâng mức sở hữu từ 4,93% lên 5,01% vốn điều lệ của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. 

Sau giao dịch, ACCESS S.A., SICAV-SIF - ASIA TOP PICKS sở hữu 2,6 triệu cổ phiếu TNH, tương đương 5,01% vốn điều lệ và có mặt trong danh sách cổ đông lớn của công ty.

Ghi nhận trong phiên giao dịch ngày 28/10, thị trường không xuất hiện giao dịch thỏa thuận cổ phiếu TNH. Như vậy 40.000 cổ phiếu TNH được quỹ ngoại trên mua vào theo hình thức khớp lệnh với mức giá bình quân 27.695 đồng/cp. Ước tính với mức giá trên, ACCESS S.A., SICAV-SIF - ASIA TOP PICKS phải chi hơn 11 tỷ đồng để thực hiện giao dịch. 

Trước đó, một quỹ ngoại khác là nhóm quỹ KWE Beteiligungen AG từ Thụy Sĩ đã thực hiện giao dịch mua 141.800 cổ phiếu TNH, nâng mức sở hữu từ 5,91% lên 6,19% vốn điều lệ của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.  

Theo báo cáo tài chính quý III, CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận doanh thu thuần đạt 131 tỷ đồng tăng 5,6%, lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. TNH cho biết, lợi nhuận sau thuế giảm do giá vốn (giá thuốc, giá vật tư y tế) tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 338 tỷ đồng tăng 9,8% song lợi nhuận sau thuế giảm 11% còn 98 tỷ đồng. Năm 2022, TNH lên kế hoạch doanh thu là 433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 150 tỷ đồng. Với kết quả trên, doanh nghiệp đã thực hiện 78% kế hoạch về doanh thu và 65% mục tiêu về lợi nhuận. 

Cuối quý III, TNH đầu tư 43,2 tỷ đồng vào CTCP Bệnh viện Sản Nhi Quốc tế TNH (nắm giữ 48% vốn điều lệ) và 31,5 tỷ đồng CTCP Bệnh viện Mắt Quốc tế TNH (nắm giữ 45% vốn điều lệ). Hiện tại, hai công ty trên vẫn đang trong quá trình xin cấp phép, chưa đi vào hoạt động.  

Diệu Nhi

VN-Index giảm gần 300 điểm, nhà đầu tư ‘cứ mua là lỗ’, chuyên gia nói gì?
Việc VN-Index mất gần 300 điểm chỉ trong vài tuần cho thấy mức độ chiết khấu rủi ro đã được đẩy lên đáng kể trong thời gian ngắn. Khi những biến số này còn chưa hạ nhiệt, thị trường có thể tiếp tục biến động. Tuy nhiên, chính trong những giai đoạn như vậy, mặt bằng định giá cũng dần trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và kỷ luật, đặc biệt khi thị trường bắt đầu xuất hiện các tín hiệu cân bằng trở lại.