|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Một cổ phiếu từng tăng giá hơn 400% có thể bị hủy niêm yết

11:20 | 23/10/2023
Chia sẻ
Ngày 20/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có thông báo về việc cổ phiếu HTP của CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do không đáp ứng điều kiện niêm yết sau cơ cấu lại doanh nghiệp.

Trong thông báo, HNX cho biết CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát không thực hiện thủ tục đề nghị xem xét lại điều kiện niêm yết trong thời hạn quy định.

Sở sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HTP. Bên cạnh đó, HNX đề nghị công ty có văn bản phản hồi về vấn đề nêu trên chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. 

Diễn biến giá cổ phiếu HTP từ cuối tháng 9 đến nay. (Nguồn: VNDirect).

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh cổ phiếu HTP giao dịch lình xình thời gian gần đây, Kể từ cuối tháng 9, HTP có nhịp tăng hơn 15% giá trị sau 5 phiên giao dịch (25/9 – 29/9) lên mức 30.600 đồng/cp (đóng cửa phiên 29/9). Sau đó, mã này điều chỉnh giảm, kết phiên 20/10 ở 27.300 đồng/cp. 

Trước đó, cổ phiếu HTP được thị trường chú ý khi có nhịp tăng giá từ quanh 10.000 đồng/cp đầu tháng 12/2020 lên mức đỉnh quanh 50.000 đồng/cp vào tháng 2/2022, tương ứng tỷ lệ tăng giá 400%. Nhịp tăng giá của mã này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông đầu năm 2021.

Về cơ cấu cổ đông hiện tại củaIn sách giáo khoa Hòa Phát, bà Nguyễn Thị Kim Hiếu sở hữu lớn nhất khi nắm giữ 20 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 21,79%. Theo sau là bà Võ Mỹ Tiên sở hữu 12,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,4% và bà Mai Lê Hồng Sương nắm giữ gần 9,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,2%. Các lãnh đạo HTP và người liên quan hiện không nắm giữ cổ phiếu HTP.

Cơ cấu cổ đông của HTP tại ngày 18/9. (Biểu đồ: Diệu Nhi tổng hợp từ HNX).

Diệu Nhi

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.