|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Một chủ tịch xã 'lộng hành' ở Bắc Vân Phong

22:00 | 15/03/2019
Chia sẻ
Ông Nguyễn Thanh Nam, chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, đã tự ý "gom" đất trái phép, cho doanh nghiệp thuê đất không đúng chỉ đạo ở đảo Điệp Sơn, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công ở vùng quy hoạch Đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong.
Một chủ tịch xã lộng hành ở Bắc Vân Phong - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Nam - Ảnh: THÁI THỊNH

Tối 15-3, nguồn tin Tuổi Trẻ Online xác nhận chiều cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Khánh Hoà đã công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thi hành kỷ luật đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Thanh Nam - huyện ủy viên huyện Vạn Ninh, nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh). 

"Theo quyết định này, ông Nam, bị cách chức huyện ủy viên và bí thư Đảng ủy xã Vạn Thạnh. Hiện tại ông Nam đã thôi công tác tại UBND xã Vạn Thạnh và chuyển về làm chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy" - nguồn tin từ Huyện ủy Vạn Ninh cho biết.

Trước đó, Ban thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh đã ban hành kế hoạch kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nam sau khi tiếp nhận nhiều đơn thư người dân phản ánh về công tác quản lý đất đai ở xã Vạn Thạnh. 

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xác định ông Nam với trách nhiệm là người đứng đầu đã để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công diễn biến phức tạp tại xã Vạn Thạnh, đặc biệt là khu vực vịnh Vân Phong, vùng đang quy hoạch Đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong. 

Qua kiểm tra thực tế, đối chiếu các bản đồ đính kèm, đoàn kiểm tra huyện Vạn Ninh ghi nhận tổng diện tích đất đã bị lấn, chiếm xâm hại ở xã Vạn Thạnh là 394.281,40 m2 (hơn 39ha).

Ông Nam cũng vi phạm quy định về đất đai, nhà ở. Cụ thể là cho thuê đất ở Điệp Sơn đối với 2 doanh nghiệp không đúng chỉ đạo của UBND huyện; huy động tiền đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng không đúng quy định và để xảy ra sai sót trong việc duyệt hỗ trợ đối với 88 trường hợp nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do cơn bão gây ra.

Đồng thời, ông Nam còn để xảy ra tình trạng một số hộ lấn chiếm đất san ủi làm ao đìa nuôi trồng thủy sản, xây dựng nhà ở, trồng cây trái phép; cho thuê đất không đúng thẩm quyền.

Thái Thịnh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.