Mỗi ngày có 5 người gia nhập câu lạc bộ 30 triệu USD: ĐNÁ bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, Indonesia, Việt Nam dẫn đầu
Giống như nhiều phú hào khác tại Indonesia, phần lớn quỹ thời gian trong ngày của Febby - một nữ doanh nhân thành đạt - được dành để tối ưu hóa khối tài sản cá nhân, bên cạnh việc điều hành các doanh nghiệp bất động sản và thương mại.
Sinh sống tại Menteng, một trong những khu phố thượng lưu bậc nhất Jakarta, Febby phân bổ tới 40% vốn đầu tư vào vàng - kênh tài sản từng ghi nhận mức tăng trưởng phi mã 220% trong vòng ba năm tính đến cuối tháng 1 năm 2026, trước khi cuộc chiến Iran nổ ra và thổi bay 23% giá trị. Phần lớn số vốn còn lại được cô đổ vào cổ phiếu ngành tài nguyên.
“Tôi tập trung săn lùng các cổ phiếu IPO có tiềm năng mang lại tỷ suất sinh lời vượt trội”, người phụ nữ 44 tuổi chia sẻ với tờ Nikkei Asia.
Gần đây, cô bắt đầu lấn sân sang tích trữ đồng hồ xa xỉ từ các thương hiệu danh tiếng như Rolex và Patek Philippe. Với cô, chúng không chỉ là biểu tượng của địa vị xã hội mà còn là những món đồ sưu tầm cao cấp đóng vai trò như tài sản dài hạn. “Chúng có giá trị thanh khoản và bán lại cực kỳ cao”, cô nói.
Tâm điểm tăng trưởng toàn cầu
Hành trình tích lũy tài sản của nữ doanh nhân này là một phần trong xu hướng đang tăng tốc mạnh mẽ trên khắp Đông Nam Á trong 5 năm tới, theo báo cáo mới nhất về thị trường thịnh vượng toàn cầu của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank (Anh).
Báo cáo dự báo Đông Nam Á sẽ là khu vực ghi nhận tốc độ tăng trưởng về số lượng cá nhân có tài sản siêu ròng (UHNWI) - những người sở hữu khối tài sản có thể đầu tư từ 30 triệu USD trở lên - nhanh nhất thế giới tính theo tỷ lệ phần trăm.
Đáng chú ý, có tới 4 quốc gia Đông Nam Á lọt vào top 10 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu nhanh nhất hành tinh.
Ảnh minh hoạ: Nikkei.
Xét trên bình diện toàn cầu, Indonesia được dự báo sẽ dẫn đầu danh sách với số lượng triệu phú tăng vọt 82%. Việt Nam đứng vị trí thứ tư với mức tăng trưởng 59%, Philippines xếp thứ chín với 49%, và Singapore chốt hạ ở vị trí thứ mười với 46%. Thái Lan cũng góp mặt trong top 20 khi đứng ở vị trí thứ 17 với mức tăng 26%.
Xét về con số tuyệt đối, lượng cá nhân siêu giàu tại 5 quốc gia này được kỳ vọng sẽ tăng từ 16.999 người trong năm nay lên 25.847 người vào năm 2031. Nói một cách khác, cứ mỗi ngày trôi qua, khu vực này lại có thêm gần 5 thành viên mới gia nhập câu lạc bộ 30 triệu USD.
Theo báo cáo, thực tế này đang khẳng định tốc độ định hình chóng mặt của các trung tâm thịnh vượng mới trên khắp Đông Nam Á.
Song song với đó, công ty tư vấn quản trị McKinsey ước tính rằng khối tài sản tài chính cá nhân có tính thanh khoản cao tại 5 quốc gia ASEAN kể trên cộng thêm Malaysia sẽ phình to từ mức 3,5 nghìn tỷ USD của năm ngoái lên 4,7 nghìn tỷ USD vào năm 2030.
Giáo sư Sumit Agarwal từ Khoa Kinh tế, Tài chính và Bất động sản thuộc Trường Kinh doanh NUS (Singapore), không hề bất ngờ trước việc Indonesia dẫn đầu danh sách của Knight Frank.
Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á không chỉ sở hữu một trong những thị trường nội địa lớn nhất thế giới mà còn nắm giữ trữ lượng hàng hóa chiến lược khổng lồ như niken, than đá và dầu cọ. Các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính kỹ thuật số và bất động sản đều đang là những cỗ máy in tiền vận hành hết công suất.
“Khi các doanh nghiệp tiến hành chính quy hóa bộ máy, lên sàn chứng khoán, sáp nhập hoặc thu hút dòng vốn nước ngoài, giá trị tài sản của các ông chủ tư nhân sẽ được định giá lại ở một tầm cao mới”, giáo sư Agarwal phân tích.
Cơn sốt cổ phiếu công nghệ cũng là một động cơ chính thúc đẩy sự tích lũy tài sản tại châu Á những năm qua, theo báo cáo công bố tháng này của Viện Nghiên cứu Capgemini.
Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phân khúc khách hàng có tài sản ròng cao đã mở rộng đáng kể trong năm 2025, với tổng tài sản tăng 10,5% và số lượng cá nhân tăng 9,4% nhờ đòn bẩy công nghệ. Các thị trường chứng khoán khu vực ghi nhận hiệu suất bùng nổ, đưa chỉ số FTSE Asia Pacific Index tăng 28,3%, dẫn dắt bởi các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản.
Cuộc cách mạng trong quản lý gia sản
Giới siêu giàu cũng đang đa dạng hóa phương thức quản lý tài sản của mình, theo ghi nhận của Capgemini. Vào năm 2019, có tới 39% cá nhân có tài sản ròng cao (HNWI - những người có ít nhất 1 triệu USD tài sản có thể đầu tư) cho biết họ chỉ làm việc với một tổ chức tài chính duy nhất. Tuy nhiên đến năm 2025, con số này đã lao dốc xuống chỉ còn 19%. Tỷ lệ HNWI bắt tay với từ 4 đến 6 công ty quản lý tài sản đã tăng vọt từ 12% lên 25%.
Sự phân mảnh này phản ánh tư duy ngày càng tinh tế và chuyên nghiệp của giới nhà giàu. Họ tin rằng các tổ chức chuyên biệt sẽ đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cụ thể của mình.
“Tại Singapore - nơi được ví như két sắt của khu vực - các khách hàng, bao gồm cả thế hệ siêu giàu trẻ tuổi được thừa kế gia sản, đang đòi hỏi quyền tiếp cận sản phẩm rộng hơn, mức độ cá nhân hóa sâu hơn và nhiều lời khuyên chuyên sâu hơn”, Kartik Ramakrishnan, CEO phụ trách mảng Dịch vụ Tài chính toàn cầu của Capgemini, cho biết.
Các ngân hàng và tổ chức cố vấn đang lao vào một cuộc chiến khốc liệt để giành quyền quản lý khối tài sản của giới nhà giàu. Nhận định đây là một mỏ vàng béo bở, định chế tài chính lớn nhất Singapore là DBS Group Holdings tháng này đã công bố kế hoạch mở rộng quy mô mảng ngân hàng tư nhân (private banking) trên khắp châu Á, trong đó Indonesia là một trong những mục tiêu săn đón hàng đầu bên ngoài Singapore.
Theo ước tính của McKinsey, trong số các tài sản tài chính có tính thanh khoản cao của giới nhà giàu khu vực, hiện có khoảng 25% đến 35% đang được quản lý bởi các chuyên gia chuyên nghiệp. Riêng tại Singapore tỷ lệ này lên tới khoảng 60%.
Biểu tượng quyền lực mới của giới tinh hoa Việt Nam
Một trong những chỉ báo rõ ràng nhất cho thấy tốc độ giàu lên nhanh chóng tại Việt Nam - nền kinh tế có tốc độ mở rộng nhanh bậc nhất khối ASEAN - chính là sự gia tăng đột biến của số lượng chuyên cơ doanh nghiệp tại quốc gia này.
Theo dữ liệu từ công ty tư vấn hàng không Asian Sky Group, Việt Nam hiện có 15 chuyên cơ tư nhân, tăng mạnh so với con số 9 chiếc của năm trước đó, đánh dấu tốc độ tăng trưởng nhanh nhất toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Paul Desgrosseilliers, Tổng Giám đốc của ExecuJet Haite giải thích: “Trước năm 2020, quốc gia này hầu như không có chiếc máy bay thương gia nào”.
Ông cho biết thêm rằng các lãnh đạo cấp cao thường chọn bay chuyên cơ đến Bắc Mỹ và châu Âu để cắt giảm các chặng dừng thương mại: “Điều này không chỉ giúp họ tránh được các thủ tục quá cảnh phiền toái mà còn làm việc hiệu quả và bảo mật tuyệt đối suốt chuyến bay”.
TRỰC TIẾP