|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mô hình sản xuất lúa hữu cơ ngày càng được nhân rộng

07:27 | 16/01/2019
Chia sẻ
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết sẽ triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đối với vụ Đông Xuân 2018 - 2019 tại tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, mô hình được triển khai trên diện tích 20 ha, sử dụng giống lúa Bắc Thơm 7, tại hợp tác xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tham gia mô hình gồm có 101 hộ, các hộ dân được Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ 100% giống và 30% vật tư phân bón.

Mục đích của việc chuyển đổi mô hình sản xuất là tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa. Đồng thời, giúp người dân nắm bắt được quy trình sản suất, quen dần với việc sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Điểm khác biệt của mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ so với các mô hình đại trà là mô hình sử dụng phân bón hữu cơ Quế Lâm và 100% hộ tham gia mô hình sử dụng phân chuồng được ủ bằng chế phẩm Trichoderma.

mo hinh san xuat lua huu co ngay cang duoc nhan rong
100% các hộ tham gia mô hình sử dụng phân hữu cơ để bón. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, việc áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ sẽ giúp khả năng chống chịu sâu bệnh của cây lúa sẽ tốt hơn; trong thời kỳ lúa trỗ, ruộng sẽ ít nhiễm rầy, khô vằn, cho bông dài, lúa sạch sâu bệnh, gạo trong, cơm mềm dẻo và có mùi thơm đặc trưng.

Trong quá trình triển khai mô hình, Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp cùng Hợp tác xã chọn ruộng ở mức độ trung bình, ruộng chuyên sản xuất hai vụ lúa. Trước khi bắt đầu vào vụ sản xuất 45 ngày, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm đã tổ chức tập huấn hướng dẫn cho bà con quy trình ủ phân hữu cơ, quy trình kỹ thuật thâm canh lúa theo hướng hữu cơ, gieo bằng công cụ sạ hàng, đồng thời cán bộ kỹ thuật sẽ trực tiếp theo dõi chỉ đạo trong suốt thời gian thực hiện mô hình.

"Trước đây, bà con nơi đây thường dùng và lạm dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật nên không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người nông dân.

Đến nay, khi canh tác lúa hữu cơ, không còn tình trạng vỏ chai thuốc tràn lan bừa bãi tại các bờ ruộng mà thay vào đó là bà con đã ý thức chấp hành quy trình chăm sóc lúa bằng phân hữu cơ, giúp cây lúa tăng trưởng tốt, cải tạo đất và bảo vệ sức khỏe người nông dân", ông Lê Văn Biểu, Phó Giám đốc Hợp tác xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Bảy, Trưởng phòng Kỹ thuật chuyển giao công nghệ, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị, cho biết phát triển nông nghiệp theo phương pháp canh tác hữu cơ không chỉ góp phần tạo ra những sản phẩm hữu cơ có lợi cho sức khỏe con người mà về lâu dài còn góp phần cải tạo thổ nhưỡng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp nói chung cũng như Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị nói riêng thường xuyên hướng dẫn nông dân tham gia các mô hình sản xuất mới theo hướng hữu cơ nhằm tăng năng suất và chất lượng, giảm chi phí đầu tư, tạo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Trồng lúa hữu cơ đang cho năng suất, chất lượng cao và là mô hình cần theo đuổi để phát triển ngành lúa gạo bền vững.

Ví dụ như vụ Đông Xuân 2017 - 2018, ngành nông nghiệp huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) đã vận động nông dân tham gia mô hình sản xuất lúa sinh học hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng lợi nhuận, bảo vệ môi trường và sức khoẻ người dân.

Với tổng diện tích gần 28 ha, người nông dân đã thu về lợi nhuận bình quân cao hơn ngoài mô hình trên 10 triệu đồng/ha.

Tỉnh Trà Vinh đang phấn đấu xây dựng vùng lúa hữu cơ 1.000 ha.

Ngoài ra, theo Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Hội chợ Go Green Expo 2018 diễn ra trong ngày 10 - 11/10/2018, gian hàng Việt Nam tham dự hội chợ với logo Gạo Việt- VietNam Organic Rice đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan với các thông tin chi tiết về sản phẩm gạo.

Lyly Cao

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.