|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Miền Trung Lào hứng chịu đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất trong 42 năm

20:44 | 19/10/2020
Chia sẻ
Mưa lớn liên tục đã khiến nước trên các sông Sekong, sông Xe Banghieng và sông Sepon dâng cao, gây lũ lụt trên diện rộng, nhấn chìm hàng nghìn ha lúa đang vụ thu hoạch.
Miền Trung Lào hứng chịu đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất trong 42 năm - Ảnh 1.

Tình hình lũ lụt tại Lào. (Nguồn: Laotian Times)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, những trận mưa lớn liên tục và kéo dài nhiều ngày qua đã khiến 8 huyện của tỉnh Savannakhet, Trung Lào, ngập trong biển nước.

Đây là đợt lũ lụt được cho là tồi tệ nhất trong 42 năm qua tại tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Quảng Trị của Việt Nam.

Báo chí Lào ngày 19/10 dẫn lời ông Vongsavan Viengmany, Chủ tịch huyện Sepon, huyện bị ngập nặng nhất tại Savannakhet cho biết kể từ ngày 6/10 tới nay, do mưa lớn kéo dài liên tục, một số bản thuộc huyện này đã bị ngập lụt tới 4 lần.

Đặc biệt từ ngày 16/10 đến nay, mưa lớn liên tục đã khiến nước trên các sông Sekong, sông Xe Banghieng và sông Sepon dâng cao, gây lũ lụt trên diện rộng, nhấn hàng nghìn ha lúa đang vụ thu hoạch cùng rất nhiều diện tích hoa màu, ao cá của người dân.

Tại nhiều bản thuộc huyện Sepon, nước thậm chí dâng cao ngập mái của nhiều ngôi nhà 2 tầng. Nhiều nơi, người dân phải trèo lên nóc nhà chờ hỗ trợ.

Nước lũ cũng làm giao thông bị chia cắt, một số đoạn trên quốc lộ 9 kết nối với cửa khẩu Lao Bảo của Việt Nam bị ngập sâu khiến xe không thể lưu thông.

Nhiều huyện khác tại tỉnh Savannakhet hiện cũng đang trong tình trạng tương tự khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn với muôn vàn khó khăn.

Chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ của Lào đang tích cực hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, đồng thời tiến hành khắc phục hậu quả tại các vùng nước lũ đã rút, hỗ trợ người dân thu hoạch mùa màng.

Trong khi đó, mưa lớn cũng khiến mực nước trong hồ thủy điện Xelanong tại huyện Meuang Phin và Meuang Nong của tỉnh Savannakhet dâng cao, chạm ngưỡng báo động, buộc ban quản lý phải mở toàn bộ cả 4 cửa xả để đảm bảo an toàn cho hồ chứa.

Đến sáng 19/10, mực nước trên sông Xe Banghieng thuộc địa bàn huyện Songkhone lên ngưỡng 16,96 m và có nguy cơ tràn bờ, trong khi nhiều bản làng dân cư dọc lưu vực tiếp tục bị ngập nặng.

Theo cảnh báo của Trung tâm Khí tượng Lào, mưa lớn có thể tiếp tục kéo dài thêm 1-2 ngày nữa ở nhiều địa phương.



Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Phạm Kiên

Khi 'ví tiền' của người dân e dè và vai trò của Chính phủ - 'người tiêu dùng lớn nhất' thị trường
Tiêu dùng tăng trưởng do giá tăng thay vì tiêu dùng thực, doanh thu lữ hành và các nhóm chi tiêu không thiết yếu đã bắt đầu chững lại. Nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời từ phía Nhà nước, sức cầu tiêu dùng trong nước có khả năng sẽ suy yếu, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.