|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

'Miễn 34,3 tỉ đồng thuế nông nghiệp không ảnh hưởng thu ngân sách'

11:41 | 21/10/2016
Chia sẻ
Mỗi năm Việt Nam miễn khoảng 53,5 tỉ đồng thuế sử dụng đất nông nghiệp. Trong đó, các hộ gia đình và cá nhân được miễn 34,3 tỉ, không có tác động đáng kể đối với ngân sách nhà nước.
mien 343 ti dong thue nong nghiep khong anh huong thu ngan sach
Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh: omard.gov.

Tại phiên làm việc sáng 21/10, kì họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho biết, hoàn toàn nhất trí với quan điểm miễn toàn bộ số thuế đất nông nghiệp phải nộp cho các hộ gia đình, cá nhân, kể cả phần vượt hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Ủy ban này cho rằng, số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn của hộ gia đình, cá nhân chỉ khoảng 34,3 tỷ đồng/năm là không lớn và tác động không đáng kể tới thu ngân sách Nhà nước.

Theo báo cáo của Chính phủ, số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên cả nước hiện nay còn khoảng 5,7 tỉ đồng. Tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến được miến là khoảng 53,5 tỉ đồng, với 77.000 đối tượng được hưởng ưu tiên.

Trong đó, các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được miễn 34,3 tỉ đồng (tương đương 67.000 ha, với tổng số đối tượng được miễn là 75.000 người, số thuế được miễn bình quân 455.000 đồng/người). Số tiền miễn cho các tổ chức là 19,2 tỉ với diện tích 26.584 ha.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, hầu hết các đối tượng sử dụng đất nông nghiệp đều đã được miễn hoặc giảm 50% số thuế phải nộp, và cũng chỉ còn một số ít đối tượng phải nộp loại thuế này.

Báo cáo trước Quốc hội lần này, Chính phủ đề nghị bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2020 cho một số đối tượng. Khi đó, sẽ không còn hạn mức diện tích giao đất nông nghiệp của cá nhân hộ gia đình nữa, toàn bộ diện tích đất này được sẽ được miễn thuế. Tương tự, các tổ chức trực tiếp sản xuất nông nghiệp cũng sẽ được miễn toàn bộ thuế sử dụng đất.

Còn đối với diện tích đất nông nghiệp các tổ chức đăng kí nhưng không trực tiếp sản xuất đang phải đóng thuế sử dụng đất 100%, Chính phủ có đề nghị giảm xuống 50%. Tuy nhiên, đây là trường hợp vi phạm pháp luật sử dụng đất nên Quốc hội quyết định giữ nguyên mức thu thuế 100%.

Thái Hoàng

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.