|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mexico, Canada đạt thoả thuận gỡ thuế quan thép, nhôm với Mỹ

08:10 | 18/05/2019
Chia sẻ
Mexico và Canada đã đạt được thỏa thuận dỡ bỏ thuế quan thép và nhôm với Mỹ, theo đó loại bỏ một trở ngại chính để thông qua các bản cập nhật cho Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ.

Trong một tuyên bố chung hôm thứ Sáu (17/5), chính phủ Canada và Mỹ cho biết Mỹ sẽ loại bỏ thuế kim loại trong vòng hai ngày. Canada sẽ loại bỏ thuế quan đánh vào hàng hóa Mỹ để trả đũa thuế thép và nhôm trước đó. 

Ngoài ra, các quốc gia cũng sẽ bỏ tất cả vụ kiện đang chờ xử lí tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan đến thuế quan. 

Đồng thời, thiết lập các biện pháp để ngăn chặn việc nhập khẩu nhôm hoặc thép được trợ cấp và/hoặc được bán một cách không công bằng với giá thấp hơn giá thị trường nội địa; và ngăn chặn sự trung chuyển của nhôm và thép được sản xuất bên ngoài Canada hoặc Mỹ sang nước khác

Cùng cung, thực hiện một qui trình theo thỏa thuận để giám sát thương mại nhôm và thép giữa ba nước. 

Trong một tuyên bố riêng, chính phủ Mexico cũng cho biết sẽ xóa bỏ thuế quan trả đũa mà nước này áp lên hàng hoá Mỹ và chấm dứt các vụ kiện đang chờ xử lí. 

Mexico cũng cho biết họ sẽ thiết lập các biện pháp để ngăn chặn những hoạt động thương mại không công bằng trên thị trường nhôm và thép và giám sát thương mại kim loại ở Bắc Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc tới việc loại bỏ thuế quan trong buổi phát biểu hôm thứ Sáu (17/5) với Hiệp hội Bất động sản Quốc gia, nói rằng: "Tôi vui mừng thông báo chúng ta vừa đạt được thỏa thuận với Canada và Mexico để bán sản phẩm mà không bị áp dụng thuế quan nặng".

Chính phủ Canada và Mexico, cùng với các nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ, đã thúc đẩy chính quyền ông Trump xóa bỏ thuế quan trước khi các nước phê chuẩn Thỏa thuận Mỹ - Mexico - Canada. 

Tổng thống Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã phát biểu trước đó vào thứ Sáu (17/5) về các mức thuế đối với kim loại và thuế quan Canada đánh vào hàng hóa của Mỹ để trả đũa, theo phát ngôn viên của ông Trudeau.

Lyly Cao